Mourinho yêu cầu Rooney ghi nhiều bàn hơn, lo sợ vì Bailly

Mourinho nói rằng ông cần thêm những bàn thắng của Rooney nếu Manchester United muốn thu hẹp khoảng cách với 4 đội dẫn đầu Premier League.

Rooney mới ghi 3 bàn trong 24 lần ra sân mùa giải này với 2 bàn ở Europa League và 1 pha lập công duy nhất ở Premier League vào lưới Bournemouth tại vòng đấu khai mạc.

Đội trưởng của Manchester United tỏ ra không hạnh phúc khi bị thay ra trong hiệp 2 trận Manchester United thắng Zorya Luhansk 2-0 ở Europa League và làm tăng sự nghi ngờ về việc anh sẽ được đá chính trong trận tiếp Tottenham lúc 21 giờ 15 ngày 11.12 trên sân Old Trafford.

Manchester United mới ghi được 19 bàn thắng trong 14 trận Premier League mùa này dù tạo ra rất nhiều cơ hội, ít hơn cả West Brom và Crystal Palace, song lại nổ súng đều đặn tại Europa League và Cúp Liên đoàn.

Ibrahimovic là cầu thủ ghi bàn hàng đầu với 13 bàn thắng nhưng không có cầu thủ Quỷ đỏ nào khác có hơn 4 pha lập công.

Sau 6 trận hòa trong 8 trận gần nhất tại Premier League dù luôn thi đấu trên cơ, Mourinho đòi hỏi nhiều bàn thắng từ tất cả cầu thủ tấn công của mình chứ không riêng Rooney, để chuyển hóa màn trình diễn tốt thành chiến thắng.

"Chúng tôi đang chơi rất tốt, nhưng bàn thắng tạo ra sự khác biệt rất lớn và chúng tôi không ghi đủ bàn trong mỗi trận đấu. Với tôi, Rooney là một cầu thủ tấn công. Trong đội tuyển quốc gia, họ có thể làm những gì họ muốn với Rooney vì cậu ta là cầu thủ của họ. Đó không phải là vấn đề của tôi.

Song trong đội hình của tôi, cậu ấy là một cầu thủ tấn công, chơi như một số 9 hoặc 10, hoặc cùng lắm chỉ đá từ hai cánh. Vì vậy, khi là một cầu thủ tấn công, thông thường cậu ấy sẽ ghi nhiều bàn thắng. Cậu ấy đã ghi được hai bàn (nhớ thiếu 1 bàn - PV), tôi nghĩ rằng vào lưới Fenerbahce (ở Europa League) và một ở Premier League. Chúng tôi trông đợi nhiều những bàn thắng hơn của anh, nhưng cũng mong đợi nhiều hơn bàn thắng từ tất cả cầu thủ trong đội.

Có lẽ Zlatan là chân sút chủ lực, nhưng là tiền đạo sẽ là chuyện bình thường khi ghi được nhiều bàn thắng hơn. Nhưng chúng tôi mong đợi nhiều hơn bàn thắng của tất cả cầu thủ tấn công khác", Mourinho phát biểu.

Mourinho: Ibrahimovic ghi nhiều bàn là chuyện bình thường.

Mourinho thừa nhận chiến thắng Tottenham vào ngày mai sẽ rất quan trọng sau khi Manchester United hòa 4 trận liền trên sân Old Trafford trước Stoke, Burnley, Arsenal, West Ham mà chỉ ghi được3 bàn dù chơi ép sân và tạo ra hàng tá cơ hội.

"Chiến thắng luôn luôn quan trọng. Khi chúng tôi chơi với Arsenal, điều quan trọng là giành chiến thắng. Chúng tôi chơi để giành chiến thắng. Chúng tôi xứng đáng thắng nhưng không được.

Chúng tôi đã đối đầu với Everton khi hơn họ 1 điểm. Điều quan trọng là giành chiến thắng và hơn họ 4 điểm. Chúng tôi chơi để thắng, xứng thắng nhưng không giành chiến thắng.

Vì vậy trước Tottenham, chúng tôi cũng cố gắng thi đấu để giành chiến thắng", chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ thêm.

Manchester United tạo ra ít cơ hội nhưng có hai bàn thắng vào lưới Zorya Luhansk.

Mourinho muốn Manchester United tái hiện hiệu suất ghi bàn trong trận thắng Zorya Luhansk 2-0 khi họ có cơ hội ít hơn rất nhiều so với các trận đấu gần nhất nhưng có hai bàn.

"Hãy nhìn xem, nếu bạn muốn so sánh trận gặp Zorya với Everton vào Chủ nhật. Chúng tôi dẫn trước 1-0 tại sân Goodison Park và kiểm soát thế trận hoàn toàn, Ander Herrera sút bóng trúng xà ngang nên chúng tôi không dẫn trước 2-0. Họ tấn công trong phút cuối, ghi được bàn thắng và trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Trong trận đối đấu Zorya, chúng tôi dẫn trước 1-0 và trong 10 phút cuối cùng và ghi bàn ấn định chiến thắng. Trận đấu kết thúc. Đôi khi chi tiết nhỏ tạo ra sự khác biệt và ghi bàn là một chi tiết lớn.

Tôi không nghĩ rằng thủ môn Zorya phải thực hiện pha cứu thua nào. Nhưng khi chúng tôi chơi với các đội bóng tại Premier League, các thủ môn của họ thường trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận. Họ cứu thưa hầu hết pha dứt điểm", Người đặc biệt nói.

Song song đó, Mourinho rất vui mừng vì Eric Bailly trở lại và thi đấu thành công trong trận thắng Zorya, nhưng thừa nhận sự mất mát lớn khi trung vệ Bờ Biển Ngà làm nhiệm vụ cho đội tuyển bóng đá Châu Phi (CAN) đầu tháng 1.2017.

Sự vắng mặt của Eric Bailly có thể được xoa dịu phần nào khi Chris Smalling dự kiến trở lại cuối tháng này từ chấn thương gãy ngón chân.

"Vắng Bailly là mất mát lớn nhưng chúng tôi biết rằng cậu ấy phải đi. Vì thế, hy vọng rằng Smalling có thể phục hồi trong thời gian để thay thế Bailly trong đội hình. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở lại vào cuối năm”, Mourinho tiết lộ.

Trước vòng 15 Premier League, Manchester United hiện xếp thứ 6, kém Tottenham một bậc và 6 điểm, thua đội đứng thứ 4 là Manchester City 9 điểm và đội đầu bảng Chelsea đến 13 điểm.

Huyền Thi

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi--c-144/mourinho-yeu-cau-rooney-ghi-nhieu-ban-hon-lo-vi-mat-bailly-50960.html