Mourinho và tình thầy trò chung thủy

Bóng đá thế giới có rất nhiều trường hợp thú vị khi một số cầu thủ trở thành những cậu học trò yêu thích của các HLV, đến nỗi bất cứ khi nào họ rời CLB thì gần như ngay lập tức cầu thủ cũng đi theo thầy.

Có những nhà cầm quân gắn bó qua nhiều năm chỉ với cùng một cầu thủ mà ông luôn muốn ký hợp đồng với bất kỳ đội bóng nào dẫn dắt. Họ đảm bảo cho nhau sự hợp tác lâu dài hoặc có cái duyên kỳ ngộ khi người này đi thì người khác cũng nối gót theo CLB khác.

Jose Mourinho - Ricardo Carvalho: Họ chính là một trong những bộ đôi HLV và cầu thủ nguy hiểm nhất trong bóng đá đương đại. Carvalho chỉ có một thời gian ngắn nghỉ ngơi sau khi thắng lớn tại Cúp C1 đã lại theo ông thầy Mourinho cùng nhau rời Porto để đến Chelsea. Cả hai cùng nhau chiến đấu cho đội bóng ở phía Tây London.

HLV Mourinho song hành với Carvanho từ Bồ Đào Nha sang Anh đến Tây Ban Nha. Ảnh: CGI.

HLV Mourinho song hành với Carvanho từ Bồ Đào Nha sang Anh đến Tây Ban Nha. Ảnh: CGI.

Carvalho thậm chí muốn chơi cho Mourinho ở đội Inter Milan nhưng tiếc là động thái này không thể thành hiện thực. Cuối cùng khi HLV người Bồ Đào Nha gia nhập Real Madrid, Chelsea đã bán Carvalho và bộ đôi cầu thủ - HLV nổi tiếng này một lần nữa lại kết hợp với nhau.

Carlo Ancelotti - James Rodriguez: Cùng trải qua 3 đội bóng khác nhau. Đầu tiên, ông Carlo Ancelotti đã ký hợp đồng với James Rodriguez cho Real Madrid sau khi cầu thủ người Colombia ghi dấu ấn tại FIFA World Cup 2014 ở Brazil.

James là một trong những cầu thủ có màn trình diễn xuất sắc nhất ở thành Madrid của ông Ancelotti nhưng đã đánh mất vị trí của mình sau khi HLV người Ý rời Los Blancos. Ancelotti sau đó đã mang James theo dạng cho mượn hai năm khi ông trở thành HLV của Bayern Munich và họ tiếp tục chuyến phiêu lưu thứ hai cùng nhau.

Thầy Ancelotti và trò James cùng nhau trải qua 3 đội bóng. Ảnh: CGI.

Vào năm ngoái, Ancelotti, với tư cách là HLV của Everton đã ký hợp đồng với James từ đội Real Madrid trong vụ chuyển nhượng tốt nhất mùa hè này ở Premier League.

Maurizio Sarri - Gonzalo Higuain: HLV người Ý Maurizio Sarri và tiền đạo người Argentina Gonzalo Higuain đã gắn bó với nhau trong vai trò cầm quân và cầu thủ cho ba đội bóng khác nhau. Sarri lần đầu tiên dẫn dắt Higuain tại Napoli, sau đó là Chelsea, nơi cầu thủ này được cho mượn và cuối cùng là Juventus.

Harry Redknapp - Peter Crouch: Ông thầy người Anh Harry Redknapp đưa Peter Crouch về làm bản hợp đồng đầu tiên với tư cách là nhà cầm quân của Southampton trong mùa giải 2004-2005. Ông thầy chung thủy sau đó chuyển đến Portsmouth, nơi Crouch cũng tiếp bước người thầy của anh vào năm 2008. Redknapp sau đó được làm HLV tạm quyền của Tottenham và ông đảm bảo cho Crouch ký hợp đồng với đội bóng Bắc London.

HLV Harry Redknapp đi đâu là Peter Crouch theo đó. Ảnh: CGI.

Dick Advocaat - Jermaine Lens: Họ cùng gắn bó qua bốn đội bóng khác nhau. Lens hiện đang chơi cho Besiktas, là một phần của đội AZ Alkmaar của Dick Advocaat trong mùa giải 2009-2010. Anh chuyển đến PSV sau mùa giải đó.

Cả hai tính cách thầy trò này gặp lại nhau vào mùa giải 2012-2013 khi Advocaat trở thành HLV của PSV. Advocaat và Lens sau đó cũng gặp lại nhau tại Sunderland ở Premier League trước năm 2015. Họ đã cố gắng vượt qua những con đường để lần thứ tư ở Fenerbahce, nhưng cuối cùng Advocaat đành phải quyết định cho mượn Lens.

HUY ĐĂNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/mourinho-va-tinh-thay-tro-chung-thuy-1013180.html