Mourinho và chuyến làm khách đầy khó khăn đến Anfield

Trận cầu tâm điểm của vòng 17 Premier League sẽ là cuộc đụng độ của hai gã khổng lồ Liverpool và Manchester United trên sân Anfield. Trong khi The Kop hy vọng trở lại vị trí đầu bảng thì bầy Quỷ đỏ cũng muốn cải thiện thứ hạng

Man United của Jose Mourinho sẽ hành quân đến Anfield để đối đầu với một Liverpool bất bại và đang chễm chệ trên đỉnh Premier League.

Đến làm khách trên sân Anfield và ra về với số điểm tuyệt đối thực sự là nhiệm vụ khó khăn đối với Quỷ đỏ thành Manchester bởi đối thủ của họ đang có phong độ rất cao và được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa này.

Cả 2 đội đều vừa trải qua loạt trận Champions League giữa tuần và cùng đoạt vé vào vòng knock out. Tuy nhiên, nếu như Liverpool phải căng sức đá với Napoli thì Mourinho ung dung cất rất nhiều trụ cột để chuẩn bị cho trận cầu nóng bỏng cuối tuần này.

Trong trận thua 1-2 ở Mestalla vừa qua trước Valencia, Man United có tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng 4-1 trước Fulham. Lí giải cho điều này, Người đặc biệt cho thấy sự tinh quái của ông khi khiến cho giới truyền thông khó có thể chỉ trích được mình.

“Smalling chấn thương, Lindelof chấn thương, Martial chấn thương, Damian chấn thương, Dalot chấn thương. Hai cầu thủ duy nhất không chấn thương mà tôi không dùng là De Gea và Matic.

Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói đi nói lại hàng tuần rằng Matic cần nghỉ ngơi đó sao. Nếu tôi không để cậu ấy nghỉ ở những trận thủ tục thế này, cậu ấy sẽ quá tải mất”, Mourinho trả lời trên MUTV.

Trong trận thua Valencia, mọi con mắt dõi theo màn trình diễn của Paul Pogba trong lần hiếm hoi anh được đá chính từ đầu. Tuy nhiên, ngôi sao đắt giá người Pháp tiếp tục cho thấy một trận đấu thiếu ấn tượng và điều đó khiến khả năng ra sân của anh ngày Chủ nhật tới là khá thấp.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, chiến thuật chắc chắn là điều được Man United chuẩn bị kỹ cho cuộc đối đầu này trong bối cảnh họ bị đánh giá thấp hơn đối thủ khá nhiều.

Liverpool của Klopp không chỉ tấn công hay mà thành tích phòng ngự của họ cũng rất ấn tượng. Với sự xuất hiện của những nhân tố như Van Dijk hay Alisson, không còn hình ảnh một The Kop hay “thua vặt” như trước đây mà là một Liverpool vững chãi.

Điều này lí giải cho thành tích “khủng khiếp” khi mới chỉ thủng lưới 6 bàn từ đầu mùa của thầy trò Jurgen Klopp, đây cũng là thành tích phòng ngự tốt nhất Premier League hiện tại. Trong khi đó, Man United đã thủng lưới 26 bàn, một thành tích đáng thất vọng với đội bóng của Mourinho.

Tuy nhiên, hàng thủ của Man United-những người bị Mourinho công khai chỉ trích là không đủ chất lượng, lại chỉ là một phần của vấn đề.

Sự che chắn của hàng tiền vệ phía trước họ mới thật sự là quan trọng. Từ đầu mùa giải, Mourinho vẫn loay hoay lắp ghép để tìm ra hàng tiền vệ ưng ý nhất đến nỗi ông xáo xào và thử nghiệm đủ mọi cái tên.

Matic thì đang không có phong độ cao, Pogba vẫn luôn đỏng đảnh và thất thường, những Herrera hay Fellaini chỉ là những công nhân tròn vai trong khi anh chàng Fred còn chưa đủ thể lực để bắt nhịp với Premier League.

Tất cả những điều đó biến Man United giống như một chiếc ô tô cũ kỹ với động cơ chập chờn nếu phải so với động cơ F1 của Liverpool.

Sự hỗn độn không kém cũng đang diễn ra ở hàng công. Thật đáng ngạc nhiên khi đến thời điểm này cái tên dẫn đầu danh sách ghi bàn của Quỷ đỏ lại là Anthony Martial với 6 bàn.

Những ngôi sao được kỳ vọng nhất là Romelu Lukaku và Alexis Sanchez giờ đây thậm chí còn thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị.

Hàng công của Man United hiện tại trông cậy vào những cầu thủ giỏi, nhưng chưa đủ đẳng cấp như Rashford hay Lingard. Và nếu phải so với tam tấu Salah, Mane, Firmino của đối thủ thì là sự khập khiễng quá lớn.

Cuối cùng, về thành tích đối đầu giữa 2 HLV Mourinho và Klopp, con số cũng không ủng hộ Người đặc biệt khi ông mới có 2 chiến thắng trước người đồng nghiệp, còn lại là 3 trận thua và 4 trận hòa tính tổng số các CLB mà cả 2 từng dẫn dắt.

Sẽ là một thử thách lớn cho Man United khi đội bóng này đang tụt lại so với đối thủ Liverpool quá nhiều. Hy vọng vô địch gần như không còn, cơ hội vào Top 4 là mục tiêu khả dĩ với thầy trò Mourinho lúc này.

Thế nhưng, trong một cuộc đối đầu kinh điển của bóng đá Anh như thế này, sự tôn nghiêm vượt lên trên tất cả những tính toán kể trên. Đó có thể là thứ vũ khí cuối cùng mà Man Untied có thể trông cậy.

Phạm Hưng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/mourinho-va-chuyen-lam-khach-day-kho-khan-den-anfield-103321.html