Mourinho từng 'bẻ kèo' với Porto vì M.U không cho phép

Man United đã ngăn chặn HLV Jose Mourinho trở lại Porto vào tháng Giêng 2016 trước khi gia nhập CLB vào mùa hè năm đó.

Jose Mourinho.

Jose Mourinho.

Trong khi đó, phía Porto mòn mỏn săn tìm một thuyền trưởng mới sau khi Julen Lopetegui ra đi vào tháng Giêng 2016. Theo ông Pinto da Costa, chủ tịch của CLB Porto, HLV Mourinho đã đồng ý trở lại dẫn dắt đội bóng vào cuối mùa 2015/16 ấy, trước khi M.U bất ngờ nhảy vào ngăn chăn thương vụ xảy ra.

"Chúng tôi đã không có HLV từ giữa mùa giải sau khi Lopetegui ra đi. Tôi đã tiếp cận Mourinho, người đã đạt thỏa thuận với Man United, nhưng ông ấy chỉ bắt đầu dẫn dắt đội bóng đó từ mùa giải mới.

Lúc ấy, tôi đã hỏi Mourinho có thể trở lại chỉ đạo Porto trong phần còn lại của mùa 2015/16 hay không, rồi sau đó tới M.U. Tưởng chừng không thể nhưng Mourinho đã gật đầu đồng ý. Thời điểm đó có một trận chung kết cúp Bồ Đào Nha, Cúp Liên Đoàn, và Mourinho nói ông ấy sẽ tới.

Và khi chúng tôi đều nghĩ đã thành công, Man United đã không cho phép điều đó xảy ra vì họ nói rằng chúng tôi có thể là đối thủ của họ ở cúp châu Âu.

Điều đó nghe rõ ràng rất thiếu thực tế, và Mourinho đáng lẽ ra đã có thể có nửa năm dẫn dắt Porto theo dạng khẩn cấp. Đây là sự thật không ai biết, nhưng nó cho thấy ông ấy đã bị ảnh hưởng bởi Man United", chủ tịch Da Costa chia sẻ.

Sau khi rời Man United vào cuối năm 2018, Mourinho ngồi chơi xơi nước một thời gian và hiện dẫn dắt Tottenham.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/mourinho-tung-be-keo-voi-porto-vi-m-u-khong-cho-phep/20200418022408792