Mourinho thua trò cũ: 'Người đặc biệt' thành chuyên gia thất bại

Tottenham thua toàn diện Chelsea 1-2 ở vòng 27 Premier League, và Jose Mourinho như trở thành một chuyên gia thất bại.

Derby của thực dụng

Chelsea bước vào trận derby thành London trong bối cảnh Frank Lampard chịu rất nhiều sức ép, với chuỗi 4 vòng không thắng ở Premier League. Trong đó, 3 trận gần nhất The Blues đều phải nhận 2 bàn thua.

Chelsea và Tottenham đều chọn giải pháp thực dụng

Chelsea và Tottenham đều chọn giải pháp thực dụng

Bên cạnh đó, Chelsea của Lampard thua 7 trận sân nhà mùa này, tính trên mọi mặt trận. Điều tệ hại này không diễn ra suốt từ những năm 1940.

Vì thế, trong lần thứ hai đối mặt với Jose Mourinho trong một trận derby London ở Premier League, Lampard chọn lối đá 3 trung vệ. Cựu đội trưởng Chelsea bố trí đội hình 3-4-2-1 để đấu trí người thầy cũ ở sân Stamford Bridge.

Khi N'Golo Kante chấn thương, còn Abraham bình phục ngay trước trận nhưng thể lực chưa phải tốt nhất, Lampard càng có thêm lý do để thực dụng. Chelsea xây dựng lối đá với số đông ở khu vực giữa sân để tranh cướp bóng.

Jose Mourinho, trong ngày trở lại Stamford Bridge, cũng chọn giải pháp thực dụng để giành điểm. Tottenham xuất phát theo bộ khung 3-5-2. Khi cần phòng ngự, đội hình sẽ lùi thấp để chuyển sang 5-3-2.

Chọn giải pháp thực dụng, Mourinho đồng thời khẳng định quyền lực của mình bằng việc để Dele Alli trên ghế dự bị. Tiền vệ người Anh hồi giữa tuần phản ứng khá gắt khi bị thay ra trong trận thua RB Leipzig 0-1 ngay trên sân nhà, ở Champions League.

Lampard và Mourinho đều chọn lối đá không phải sở trường, nhằm đề cao sự an toàn. Sự thực dụng mà hai người hướng đến sớm thay đổi, khi Olivier Giroud - người được đá chính bất đắc dĩ - ghi bàn mở tỷ số ở phút 15.

Tottenham thua liên tiếp 2 trận quan trọng trong 3 ngày

Bàn thắng đầu tiên trong mùa giải ở Premier League của Giroud giúp Lampard và Chelsea trút bỏ áp lực. Ngược lại, toan tính của Mourinho phá sản, buộc Tottenham phải thay đổi cách đá.

Chuyên gia thất bại Mourinho

Tottenham thua chung cuộc 1-2 ở Stamford Bridge, trong trận derby mà nhiều người lý giải Mourinho đen đủi vì mất Harry Kane và Son Heung Min.

Đấy chỉ là một cách bào chữa. Chelsea cũng có những rắc rối lớn về nhân sự, khi Kante vắng mặt, Abraham chỉ đủ thể lực đá 15 phút cuối, hay Kepa xuống dốc...

Hãy quay về thời điểm trước Giáng sinh 2019, trên sân nhà, Tottenham của Mourinho phơi áo 0-2 trước Chelsea.

Trận ấy, Harry Kane vô hại. Còn Son Heung Min? Ngôi sao người Hàn Quốc để lại dấu ấn với chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Mọi cách bào chữa đều không thể che lấp một thực tế, Mourinho không còn là chính mình. Thời của "Người đặc biệt" đã qua rất lâu rồi.

"Người đặc biệt" Mourinho đã lỗi thời

Kể từ mùa 2014-15, Mourinho mang hình ảnh chuyên gia thất bại trong các cuộc chiến với đối thủ top 6 Premier League.

Cụ thể, từ Chelsea đến MU, và hiện là Tottenham, Mourinho có 21 trận sân khách với các đối thủ top 6. Kết quả, các đội bóng của ông chỉ thắng 3, thua 11 trận. Hiệu số cũng rất chênh lệch, 20 bàn thắng so với 37 lần thủng lưới.

Một bằng chứng khác cho thấy Mourinho đã lỗi thời: thua cả 3 trận khi đấu trí học trò cũ Lampard.

Frank Lampard cũng trở thành người đầu tiên đánh bại Mourinho cả 2 lượt trận, trong cùng một mùa giải Premier League (chiến thắng còn lại diễn ra khi còn dẫn Derby County).

Hai thất bại liên tiếp trong 3 ngày (giữa tuần thua RB Leipzig 0-1 trên sân nhà), ở thời điểm quan trọng của mùa giải, tương lai Mourinho với Tottenham không hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/tottenham-thua-chelsea-mourinho-la-chuyen-gia-that-bai-618683.html