Mourinho thú nhận lần duy nhất khóc sau thất bại

HLV Jose Mourinho thú nhận đã bật khóc trong xe sau khi Real Madrid bị Bayern Munich loại cay đắng trên chấm phạt đền ở bán kết Champions League năm 2012.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với tờ Marca, Jose Mourinho chia sẻ rằng, đó lần duy nhất ông bật khóc trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Mourinho đã khóc sau khi Real Madrid bị Bayern Munich loại ở bán kết Champions League 2011/12

Mourinho đã khóc sau khi Real Madrid bị Bayern Munich loại ở bán kết Champions League 2011/12

Khi ấy, nhà cầm quân tài ba thật khó có thể chấp nhận sự thật, ông cùng Real Madrid lỡ trận chung kết Cúp C1 năm ấy theo cách như vậy.

Đó là trận đấu mà Real Madrid đã dẫn trước 2 bàn, lại chơi trên sân nhà Bernabeu nhưng đã không duy trì được lợi thế để Bayern ghi bàn và có tổng tỷ số hòa 3-3 sau 2 lượt trận. Và trên loạt đấu luân lưu 11m, Ronaldo, Kaka và Sergio Ramos đều đá hỏng, Real Madrid thua 1-3 Hùm xám Bayern.

Mourinho nói với tờ Marca: “Thật không may, nhưng đó là bóng đá. Ronaldo, Kaka, Sergio Ramos, không nghi ngờ gì là 3 con quái vật của làng bóng thế giới, tuy nhiên họ cũng là con người.

Đêm đó là lần duy nhất trong sự nghiệp cầm quân, tôi đã khóc sau thất bại.

Tôi còn nhớ rất rõ, tôi và Aitor Karanka (trợ lý) đậu xe trước cửa nhà tôi và bật khóc. Nó thật khó khăn, vì chúng tôi là đội mạnh nhất mùa giải đó”.

Thất bại là một cú đánh mạnh vào Mourinho và Real Madrid với mùa giải đỉnh cao 2011/12. Ông cùng Kền kền vô địch La Liga với kỷ lục về điểm số - 100 điểm và bàn thắng (121 bàn).

L.H

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/jose-mourinho-thu-nhan-lan-duy-nhat-khoc-sau-that-bai-638072.html