Mourinho than khó trước đại chiến MU - Liverpool

Quá nửa đội hình Manchester United dính chấn thương trước trận 'derby nước Anh' với Liverpool khiến HLV Jose Mourinho đau đầu.

Trận thua 1-2 tại lượt trận thứ sáu vòng bảng Champions League trên sân Mestalla trước Valencia đã mang đến cho HLV Mourinho nhiều hệ lụy về mặt nhân sự. Mặc dù đó chỉ là trận đấu mang tính thủ tục nhưng đội hình của Man. United tiếp tục mất thêm người. Đặc biệt hơn là ở vị trí trung vệ nơi mà Man. United sở hữu rất ít cầu thủ có chuyên môn cao.

HLV Mourinho lo lắng về tình hình lực lượng trước đại chiến nước Anh với Liverpool.

Cụ thể trong trận đấu với Valencia, trung vệ Marcos Rojo phải rời sân khi chỉ thi đấu được 45 phút đầu tiên do chấn thương. Chắc chắn trong chuyến làm khách đến sân Anfield của Liverpool, HLV Mourinhho sẽ không có sự góp mặt của ba cái tên Rojo, Alexis Sanchez và Victor Lindelof.

Mất ba trụ cột đã đành, “cơn bão” chấn thương quét qua đội hình của Man. United còn gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trong. Trung vệ Smalling phải cắn răng dùng thuốc giảm đau để có thể thi đấu liên tiếp hai trận tại vòng 14 và 15 Ngoại hạng Anh trước Arsenal và Fulham. Khả năng cao Smalling cũng sẽ tiếp tục sử dụng thuốc giảm đau để góp mặt trong trận đấu khó khăn của MU trước Liverpool.

Ngoài ra trên hàng công MU, sự trở lại của Martial vẫn còn bỏ ngỏ bởi tiền đạo người Pháp dính phải chấn thương đùi. Martial đã vắng mặt trong hai trận đấu với Fulham và Valencia, HLV Mourinho lấp lửng khả năng sẽ đánh liều sử dụng Martial để gia tăng sức mạnh tấn công trong trận chiến vào Chủ nhật này.

Mất nhiều cầu thủ nhưng Man. United nhận chút tin vui khi chào đón sự trở lại của hậu vệ Luke Shaw sau khi anh dính phải chấn thương dây chằng trong trận đấu với Fulham vòng 15 Ngoại hạng Anh.

Hàng phòng ngự MU liên tục bị “virus” chấn thương bào mòn.

Giới truyền thông cho rằng những thông tin chấn thương liên tiếp của Man. United là do “thuyền trưởng” Mourinho tung tin đồn. Mục tiêu của Mourinho là nhằm giảm bớt búa rìu dư luận sau trận thua Valencia 1-2. Hoặc thậm chí nhiều chuyên gia nhận định rằng HLV Mourinho đang muốn “chơi chiêu” nhằm đánh lừa HLV Jurgen Kloop bên phía Liverpool.

Không rõ thực hư như thế nào nhưng sự thật là thời gian qua HLV Mourinho liên tục phàn nàn về vị trí trung vệ của Man. United. Ông cho rằng vị trí này quá mỏng và những trung vệ của ông liên tục gặp phải chấn thương. Có nhiều lúc HLV 55 tuổi buộc phải kéo những tiền vệ phòng ngự xuống đá “trám” vào vị trí trung tâm hàng thủ.

MINH TUẤN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/hau-truong/mourinho-than-kho-truoc-dai-chien-mu-liverpool-808035.html