Mourinho sẵn sàng bán cả đội hình Man United, ngoại trừ Lukaku

HLV Jose Mourinho vừa khẳng định rằng, ngoại trừ tiền đạo Romelu Lukaku, ông sẵn sàng bán bất cứ cầu thủ nào của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Mới đây, HLV Mourinho đã xác nhận rằng, ông không loại trừ khả năng sẽ mua thêm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhằm tăng cường sức mạnh cho đội hình Man United. Theo tiết lộ của giới truyền thông đảo quốc sương mù, gia đình Glazer đã quyết định cấp cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha số tiền 80 triệu bảng để “bơm máu” trong tháng Giêng tới.

Bên cạnh ý định mua thêm cầu thủ, Mourinho cũng nhấn mạnh rằng, ông sẵn sàng bán bất cứ cầu thủ nào nếu nhận được mức giá hợp lý. Cái tên duy nhất được “Người đặc biệt” đảm bảo tương lai ở sân Old Trafford chính là tiền đạo Romelu Lukaku.

Mkhitaryan đang đứng trước nguy cơ bị Man United bán trong tháng 1/2018.

Theo nhận định của các chuyên gia, Henrikh Mkhitaryan là cái tên có khả năng bị “thanh lý” cao nhất. 7/8 trận gần nhất của Man United, tiền vệ người Armenia không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Nguyên nhân xuất phát từ việc Mkhitaryan sa sút phong độ trầm trọng trong thời gian qua.

Ngoài Mkhitaryan, bộ ba hậu vệ Luke Shaw, Matteo Darmian, Daley Blind và tiền vệ Marouane Fellaini cũng có nguy cơ phải “khăn gói” chia tay Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Trong đó, Shaw, Blind và Fellaini chỉ còn lại 6 tháng hợp đồng. Vậy nên, khả năng họ bị bán là rất cao, vì Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” không muốn cả 3 ra đi vào cuối mùa giải theo dạng chuyển nhượng tự do.

Mourinho nói: “Tôi nghĩ rằng, mỗi cầu thủ đều có một mức giá. Đó là nhìn nhận của tôi với tư cách là một HLV. Nếu cầu thủ nào của Man United cảm thấy không hài lòng với chỗ đứng hiện nay, họ có quyền yêu cầu ra đi. Chỉ cần nhận được lời đề nghị thích hợp, chúng tôi sẵn sàng bán bất cứ cầu thủ nào.

Tương lai của Blind, Darmian và Shaw (từ trái sang) cũng đang bị đặt dấu hỏi.

Hồi tháng Giêng vừa qua, Memphis Depay và Morgan Schneiderlin cũng là những trường hợp tương tự. Đối với tôi, chỉ có 1 cầu thủ chắc chắn ở lại Old Trafford đó là Romelu Lukaku”.

Còn nhớ, trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017, Man United đã bán Morgan Schneiderlin cho Everton và Memphis Depay cho Lyon để thu về số tiền 37 triệu bảng. Cả 2 tiền vệ này đều không để lại dấu ấn trong 6 tháng đầu tiên Mourinho cầm quân cho “Red Devils”.

Ngoài ra, nhà cầm quân 54 tuổi cũng bác bỏ khả năng tinh thần thi đấu của các cầu thủ Man United sẽ bị sa sút sau thất bại 1-2 trước Man City ở trận derby Manchester diễn ra hôm 10/12 vừa qua.

Lukaku là cái tên duy nhất được Mourinho đảm bảo tương lai ở Man United.

“Không, không. 1 ngày sau trận thua Man City, mọi thứ ở Man United đã diễn ra bình thường như tôi mong muốn. Tôi luôn yêu thích sự cân bằng. Tôi không thích một rạp xiếc khi đội bóng giành chiến thắng và cũng không thích sự u buồn khi bại trận.

Chạm trán Bournemouth là trận đấu vô cùng khó khăn và Man United đã biết cách đối phó với nó để giành chiến thắng. Hiện chúng tôi vẫn đang tích cực làm việc.

Tối mai (17/12), Man United sẽ có chuyến làm khách tại sân The Hawthorns của West Brom trong khuôn khổ vòng 18 Premier League.

Hữu Chí

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/mourinho-san-sang-ban-ca-doi-hinh-man-united-ngoai-tru-lukaku-1924951.html