'Mourinho quá vênh váo, không hợp Bayern'

Cây viết người Đức Florian Bogner nhấn mạnh rằng cá tính của HLV Jose Mourinho không hề phù hợp với Bayern Munich.

Sau khi ban lãnh đạo "Hùm xám" chia tay HLV Niko Kovac vào hôm 3/11, Mourinho trở thành một trong những ứng viên tiềm năng có thể được chọn dẫn dắt đại diện xứ Bavaria. Từ lúc bị MU sa thải vào cuối năm 2018, "Người đặc biệt" vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

Tuy nhiên, chuyên gia của Bundesliga, Bogner không tin BLĐ Bayern sẽ trao cơ hội cho Mourinho. "Những tin đồn Jose dẫn dắt Bayern rất nhảm nhí. Mourinho quá vênh váo, không phù hợp với Bayern", ông Florian Bogner trả lời Eurosport.

Từ lúc bị MU sa thải, Mourinho chưa tìm được bến đỗ mới. Ảnh: Getty Images.

Từ lúc bị MU sa thải, Mourinho chưa tìm được bến đỗ mới. Ảnh: Getty Images.

Cây viết người Đức tiết lộ Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge của Bayern đã liên hệ với Massimiliano Allegri, cựu HLV Juventus, để thay Kovac. Dù vậy, khả năng chiến lược gia người Italy tới Bayern làm việc rất thấp. Như Mourinho, HLV Allegri vẫn đang thất nghiệp.

"Bayern sẽ trao niềm tin cho Hansi Flick trong 2 trận đấu tới. Nếu CLB toàn thắng, tôi tin Hansi Flick sẽ nắm CLB ít nhất tới kỳ nghỉ đông. Erik ten Hag và Mark van Bommel cũng là những ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, tất cả phải chờ kết quả của Bayern ở trận đấu với Dortmund", ông Bogner dự đoán.

Theo cây viết người Đức, Arsene Wenger là lựa chọn phù hợp nhất với Bayern. "Giáo sư" được cho là hội đủ mọi tố chất để ngồi ghế chỉ đạo ở sân Allianz Arena. Từ khi rời Arsenal vào năm 2018, HLV Wenger luôn được đưa vào danh sách ứng viên tiềm năng của "Hùm xám".

Ở loạt trận thuộc vòng 10 Bundesliga, Bayern nhận thất bại đậm nhất một thập niên qua. Họ thua Eintracht Frankfurt với tỷ số 1-5. Ông Bogner phân tích rằng HLV Kovac rời Bayern không chỉ bởi mỗi kết quả tồi tệ này, mà đó là một chuỗi những kết quả đáng thất vọng trước đó.

Sau chiến thắng 7-2 trước Tottenham ở Champions League hồi tháng 10, Bayern thi đấu rất phập phù. Họ thua Hoffenheim, hòa Augsburg và chỉ có được thắng lợi sát nút trước Olympiakos, Union Berlin hay Bochum.

Từ năm ngoái, HLV Kovac cũng sớm bị chỉ trích là thiếu những phương án chiến thuật sáng tạo. "Kovac chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao. Ông ấy không đủ giỏi để dẫn dắt Bayern. Niko được chọn chỉ vì Bayern không còn lựa chọn nào khác khi Jupp Heynckes nghỉ hưu, còn Thomas Tuchel dẫn dắt PSG", ông Bogner nêu quan điểm.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mourinho-qua-venh-vao-khong-hop-bayern-post1009293.html