Mourinho: 'Quả 11m là quyết định sai, tại sao trọng tài không xem lại?'

Mourinho khẳng định tuyển Anh xứng đáng thắng Đan Mạch, nhưng quyết định thổi phạt đền của trọng tài Danny Makkelie ở hiệp phụ là sai lầm.

Tuyển Anh vừa đánh bại Đan Mạch với tỷ số 2-1 để ghi danh vào trận chung kết EURO 2020. Đan Mạch vươn lên dẫn trước sau quả đá phạt đẹp mắt của Mikkel Damsgaard, nhưng tình huống phản lưới của Simon Kjaer và quả phạt đền thành công của Harry Kane ở phút 104 đã giúp Anh ngược dòng chiến thắng.

Tình huống thổi phạt đền của trọng tài Danny Makkelie được nhắc đến nhiều hơn cả. Phút 102, Raheem Sterling đi bóng trong vòng cấm Đan Mạch và ngã xuống sau pha vào bóng của Joakim Maehle. Trọng tài Makkelie lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Nhận được sự tham vấn từ VAR, trọng tài người Hà Lan vẫn không thay đổi ý định.

Video: Tình huống Anh được hưởng phạt đền

Chia sẻ với talkSport, Jose Mourinho cho rằng trọng tài hoàn toàn sai khi thổi 11m ở tình huống này, dù chung cuộc thì tuyển Anh vẫn xứng đáng đi tiếp.

"Tôi sẽ nói những thứ tôi thấy, dù chưa chắc nó đã là như thế. Có thể nhiều người không thích ý kiến này, nhưng với tôi, đó không bao giờ là quả phạt đền. Đội hay hơn đã thắng. Tuyển Anh xứng đáng thắng trận này, họ chơi rất tốt. Nhưng tình huống này không phải là quả phạt đền.

Ở đẳng cấp bán kết của một giải đấu như EURO, tôi không hiểu nổi quyết định của trọng tài. Tôi cũng không hiểu vì sao VAR không yêu cầu trọng tài đến xem lại tình huống trên màn hình hay đảo ngược quyết định của ông ta. Với tôi, đây không bao giờ là tình huống có thể thổi 11m.

Tôi hạnh phúc khi thấy Anh thắng trận. Đừng hiểu nhầm. Họ xứng đáng thắng. Nhưng với tư cách người làm bóng đá, tôi thất vọng về quả phạt đền này", Mourinho khẳng định.

Sterling mang về quả phạt đền cho Anh.

Sterling mang về quả phạt đền cho Anh.

Theo Mourinho, Đan Mạch chơi tốt ở trận đấu này, nhưng đội bóng của HLV Kasper Hjulmand đã kiệt sức ở trong thời gian đá hiệp phụ, trong khi tuyển Anh vẫn rất sung mãn. Lực lượng đồng đều giúp HLV Gareth Southgate thoải mái xoay tua đội hình và tạo ra khác biệt với các cầu thủ dự bị.

"Đan Mạch dường như rất, rất mệt trong hiệp phụ. Các cầu thủ đã chạm đến giới hạn. Anh có dàn cầu thủ chất lượng trên băng ghế dự bị để tung vào sân như những gì họ từng làm. Anh có thể gia tăng cường độ chơi bóng để dồn ép đối thủ trong hiệp phụ.

Tôi đã tin Anh sẽ thắng trong khoảng thời gian này. Với HLV của Đan Mạch, tôi chúc mừng những gì ông ấy làm được, nhưng tôi muốn được thắng theo cách khác", Mourinho chia sẻ.

Đan Mạch đuối sức trong hiệp phụ.

Tuyển Anh sẽ gặp Italy ở trận đấu cuối cùng. Theo HLV Mourinho, Anh đủ sức giành danh hiệu đầu tiên sau 55 năm chờ đợi. Được đá trên sân Wembley ở chung kết là lợi thế của Anh. Dù vậy, chơi trên sân nhà cũng giống con dao hai lưỡi. Nếu Anh bại trận, đội bóng của Southgate sẽ gặp rắc rối lớn.

"Tôi nghĩ Anh phải thắng, bởi về nhì và nhận huy chương bạc không phải thành tích đáng tự hào. Tuyển Anh đá sân nhà, nên họ có nghĩa vụ chiến thắng. Nếu họ không làm được điều đó, nỗi thất vọng sẽ nhân đôi.

Các cầu thủ Anh đã chứng tỏ họ đủ sức đối phó trong những trận đấu khó khăn, đương đầu với áp lực và đủ sức đáp trả mạnh mẽ dù bị dẫn 1-0. Chúng ta không thấy cầu thủ Anh trốn tránh, mà họ đã vùng dậy và chơi rất tốt. Tất cả đều trình diễn ở đẳng cấp cao.

Tuyển Anh có tập thể đoàn kết.

Tuyển Anh đủ khả năng đương đầu với thách thức. Italy cũng là đội bóng nổi tiếng là có sức chịu đựng tốt. Đây sẽ là trận đấu rất, rất lớn, giống mọi trận đấu giữa Anh và Italy trước đây. Italy có nhiều tiềm năng hơn Đan Mạch.

Tôi chờ đợi trận chung kết này sẽ là trận đấu tầm cỡ. Dù vậy, tôi không tin rằng các vị trọng tài điều khiển trận đấu này sẽ có giấc ngủ ngon đâu", Mourinho kết luận.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mourinho-qua-11m-la-quyet-dinh-sai-tai-sao-trong-tai-khong-xem-lai-ar623047.html