Mourinho nhận thất bại thứ 2 trước trò cũ Frank Lampard

Chelsea đánh bại đội khách Tottenham 2-1 trong trận derby London thuộc vòng 27 Premier League diễn ra tối 22/2.

Cả Chelsea và Tottenham bước vào trận đấu với đội hình sứt mẻ. Tuy nhiên Chelsea là đội có lợi thế về thể lực khi không phải thi đấu Champions League vào giữa tuần.

Đội khách Spurs chủ động nhường thế trận cho chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chelsea chớp thời cơ để đẩy cao đội hình gây sức ép dựa trên tốc độ và khả năng phối hợp ăn ý của các ngôi sao trên hàng công.

Bố trí hàng thủ số đông nhưng "Gà trống" cũng chỉ chống cự được đến phút 15. Sau 3 cú dứt điểm, 1 của Barkley, 2 của Giroud, bóng đã nằm gọn trong lưới đội khách.

 Giroud không phụ sự kỳ vọng của HLV Lampard với bàn mở tỷ số.

Giroud không phụ sự kỳ vọng của HLV Lampard với bàn mở tỷ số.

Bị dẫn bàn nhưng Tottenham vẫn chơi với đội hình khá thấp. Đoàn quân của HLV Mourinho đảm bảo an toàn cho khung thành của Lloris và kiên nhẫn chờ cơ hội phản công.

Trước hàng thủ không được đánh giá cao của Chelsea, Lucas Moura vẫn tạo cho mình khoảng trống nhờ khả năng chạy chỗ thông minh. Tuy nhiên những cú dứt điểm của cầu thủ người Brazil lại không có được sự chuẩn xác cần thiết. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế tạm nghiêng về chủ nhà Chelsea.

Chelsea tiếp tục đẩy cao đội hình trong hiệp 2 và có bàn nhân đôi cách biệt ngay phút 48. Nhận đường chuyền của Barkley, Marcos Alonso tung cú sút chéo góc từ ngoài vùng cấm đánh bại Hugo Lloris.

Alonso sút xa nhân đôi cách biệt cho chủ nhà ngay đầu hiệp 2. Ảnh: Reuters.

Không còn gì để mất, Spurs buộc phải dồn đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên sự thiếu vắng của các tiền đạo chủ lực khiến đoàn quân của HLV Mourinho gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai tấn công.

Đội khách cầm bóng 57%, thực hiện nhiều pha xâm nhập vào vùng cấm nhưng Moura, Ndombele lại không biết chuyền cho ai dứt điểm. Tottenham chơi bế tắc và không thể tìm ra phương án xuyên thủng hàng thủ Chelsea.

Những phút cuối trận, sức ép được chuyển ngược về phía khung thành của Hugo Lloris. Nếu Tammy Abraham tận dụng cơ hội tốt hơn, tỷ số đã được gia tăng cho chủ nhà.

Kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối khi Spurs có bàn rút ngắn tỷ số sau tình huống phản lưới của Rudiger. Đội bóng áo trắng tiếp tục tấn công trong 4 phút bù giờ, nhưng may mắn đã không mỉm cười lần thứ 2.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 nghẹt thở dành cho Chelsea. Đoàn quân của HLV Lampard bứt tốc và tạo ra khoảng cách 4 điểm so với chính đối thủ cùng thành phố. Với Mourinho, ông tiếp tục nhận thất bại trước học trò cũ Frank Lampard. Trước đó, Tottenham đã thua Chelsea 0-2 ở trận lượt đi.

Giroud và cú dứt điểm tung lưới Tottenham Tối 22/2 (giờ Hà Nội), Olivier Giroud dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Hugo Lloris để mở tỷ số cho Chelsea trong trận thắng Tottenham 2-1 ở vòng 27 Premier League.

Đội hình ra sân của Chelsea và Tottenham.

18:48 22/02

Mourinho: 'Đưa Tottenham vào top 4 là thành tích vĩ đại nhất của tôi'

Với chấn thương của các trụ cột, Tottenham đang gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa sau.

"Cán đích ở top 4 mùa này có là thành tích tốt nhất của tôi hay không ư? Trong trường hợp này, đó là thành tích vĩ đại nhất của tôi. Son Heung-min và Harry Kane đều chấn thương, trong khi họ là nguồn cung bàn thắng chính của chúng tôi. Đội vào được top 4 mà không cần Son hay Kane thì đúng là thành tích phi thường", Mourinho chia sẻ.

Sau khi Premier League đi qua được 26 vòng, Tottenham đang đứng thứ 5 với 40 điểm, chỉ kém đội thứ 4 là Chelsea 1 điểm. Về lý thuyết, Spurs rộng cửa chiếm top 4, nhưng việc các tiền đạo chấn thương, có khả năng nghỉ hết mùa đang là nỗi đau đầu của Mourinho.

18:48 22/02

HLV Mourinho cười khi nói về chấn thương của Son Heung-min

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cười với câu hỏi của truyền thông về những chấn thương tại Tottenham trước trận gặp Chelsea lúc 19h30 ngày 22/2 (giờ Hà Nội).

HLV Mourinho cười khi nói về chấn thương của Son Heung-min Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cười với câu hỏi của truyền thông về những chấn thương tại Tottenham trước trận gặp Chelsea lúc 19h30 ngày 22/2 (giờ Hà Nội).

18:50 22/02

Danh sách cầu thủ ra sân của Tottenham

Spurs XI: Lloris, Tanganga, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Winks, Ndombele, Lo Celso, Bergwijn, Lucas.

18:51 22/02

Hugo Lloris chạm mốc 250 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Tottenham.

18:52 22/02

Danh sách cầu thủ ra sân của Chelsea

Chelsea XI: Caballero, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, James, Jorginho, Kovacic, Alonso, Barkley, Mount, Giroud.

18:59 22/02

Chelsea đã thua 7 trận trên sân nhà ở mọi đấu trường mùa này, thành tích tệ nhất kể từ mùa giải 1985/86 (8 lần).

19:07 22/02

Đội bóng nào giành chiến thắng ở trận đấu trên sân Stamford Bridge tối nay sẽ có lợi thế trong cuộc đua vào top 4. Ảnh: Reuters.

19:10 22/02

Petr Cech được CĐV chào đón tại cửa sân vận động. Sau khi giải nghệ, cựu thủ môn người CH Czech trở thành giám đốc kỹ thuật của Chelsea. Ảnh: Reuters.

19:16 22/02

Olivier Giroud mới có 2 lần đá chính tại Premier League mùa này. Thời gian gần đây, thủ môn Kepa không có phong độ tốt và phải ngồi dự bị cho đàn anh Caballero.

19:25 22/02

Vắng Son Heung-min, Harry Kane, nhiệm vụ ghi bàn cho Spurs ở trận đấu hôm nay sẽ được trao cho Moura và Steven Bergwijn. Tân binh của "Gà trống" đang hòa nhập khá nhanh với CLB và đã có bàn thắng ngay trong trận ra mắt với Man City.

19:29 22/02

Sơ đồ chiến thuật 2 đội

19:30 22/02

Trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu. Chủ nhà Chelsea giao bóng.

19:35 22/02

5': Đường chuyền lỗi của Alonso tạo cơ hội cho Tottenham phản công. Azpilicueta đã tích cực đeo bám và không cho Lucas Moura xâm nhập vùng cấm đội chủ nhà.

19:41 22/02

10': KHÔNG VÀO! Nhận đường chuyền của Bergwijn, Lucas Moura tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm nhưng không thắng được phản xạ của Caballero.

19:42 22/02

12': KHÔNG VÀO! Chelsea sớm có câu trả lời sau pha phối hợp ăn ý giữa Marcos Alonso và Mason Mount. Tiền vệ của Chelsea bứt tốc rồi tung cú dứt điểm vào góc gần nhưng bị Lloris cản phá.

19:44 22/02

14': KHÔNG ĐƯỢC! Ross Barkley đi bóng rồi tung cú sút căng từ khoảng cách gần 20 m đưa bóng đi chệch khung thành đội khách.

19:46 22/02

Tỷ số được mở cho Chelsea

15': VÀO!! Giroud đối mặt Lloris nhưng không thể ghi bàn. Bóng tìm đến vị trí của Barkey nhưng anh sút trúng cột. Cơ hội lại đến với Giroud và lần này tiền đạo người Pháp đã đánh bại Lloris bằng một cú sút vào góc gần.

19:47 22/02

17': VAR vào cuộc và xác định bàn thắng của Giroud hoàn toàn hợp lệ. Ngoài sân, HLV Lampard đã ăn mừng.

19:53 22/02

23': Harry Winks nhận thẻ vàng sau pha kéo áo với Mason Mount.

19:54 22/02

24': Marcos Alonso tung cú đá phạt ngẫu hứng đưa bóng đi cao hơn khung thành của đội khách trong gang tấc.

20:01 22/02

31': Giroud tung cú dứt điểm từ khá xa đưa bóng đi thẳng lên khán đài.

20:04 22/02

33': Bị dẫn bàn nhưng Tottenham vẫn chơi với đội hình khá thấp. Đoàn quân của HLV Mourinho đảm bảo an toàn cho khung thành của Lloris và kiên nhẫn chờ cơ hội phản công dựa trên tốc độ của Bergwijn, Moura.

20:04 22/02

34': Lucas Moura xâm nhập vùng cấm rồi tung cú sút đưa bóng đi vọt xà khung thành đội chủ nhà.

20:08 22/02

36': KHÔNG ĐƯỢC! Tanganga chạy chỗ khá tốt để đón đường chuyền dài của Alderweireld. Pha xử lý lỗi của hậu vệ này loại bỏ Caballero nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành.

20:15 22/02

43': Chelsea đã thực hiện 325 đường chuyền từ đầu trận, gần gấp đôi so với Tottenham (174).

20:16 22/02

Hiệp đấu đầu tiên có 1 phút bù giờ.

20:17 22/02

HẾT HIỆP MỘT

Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Spurs lép vế nhưng vẫn tạo ra được một vài cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên Lucas Moura lại không thể tận dụng.

20:31 22/02

Hiệp 2 bắt đầu

20:36 22/02

Tỷ số nâng lên 2-0 cho Chelsea

48': VÀO!! Sau đường chuyền của Barkley, Marcos Alonso tung cú sút không thể cản phá từ ngoài vùng cấm đánh bại thủ môn Lloris.

20:40 22/02

52': Azpilicueta bị đau sau khi bị Lo Celso giẫm lên chân. VAR vào cuộc và xác định đó không phải là một pha vào bóng ác ý của tiền vệ đội khách.

20:46 22/02

59': Chelsea đang tạo ra thế trận lấn lướt so với đội khách. 12 cú sút được chủ nhà tung ra từ đầu trận, trong khi con số của Spurs chỉ là 3.

20:47 22/02

61': Ndombele ngã trong vùng cấm đội chủ nhà nhưng trọng tài xác định đó không phải là lỗi của Reece James.

20:52 22/02

64': Nỗ lực đi bóng của Lucas Moura mang về cho Chelsea một quả đá phạt. Andreas Christensen cũng phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài chính.

20:53 22/02

66': Alderweireld bật cao đánh đầu nhưng bóng đi nhẹ và không thể gây khó khăn cho Caballero.

20:55 22/02

69': Tottenham đang kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp đấu thứ 2 (57%). Tuy nhiên sức ép đội khách tạo ra là chưa đủ để xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà.

20:58 22/02

71': Giroud rời sân nhoừng chỗ cho Tammy Abraham.

21:01 22/02

74': Lucas Moura ngã trong vùng cấm nhưng không có tiếng còi từ trọng tài chính.

21:07 22/02

80': Abraham băng vào dứt điểm sau đường chuyền của Mason Mount nhưng không thể mang về bàn thắng thứ 3 cho chủ nhà.

21:17 22/02

Tỷ số rút ngắn còn 1-2 cho Tottenham

89': VÀO!! Đường chuyền của Lamela đưa bóng chạm chân Rudiger đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Caballero.

21:18 22/02

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

21:21 22/02

HẾT GIỜ

Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 dành cho Chelsea.

Tuấn Nguyên
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mourinho-nhan-that-bai-thu-2-truoc-tro-cu-frank-lampard-post1050402.html