Mourinho không còn nhận là 'Người đặc biệt'

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Jose Mourinho của Tottenham đã nghĩ ra cho mình 1 biệt danh mới sau 'Người đặc biệt' hay 'Người hạnh phúc'.

Jose Mourinho.

Jose Mourinho.

Sau thời gian làm việc tại Inter, Real Madrid và Manchester United, Mourinho được bổ nhiệm làm HLV Tottenham vào năm 2019, thay thế Mauricio Pochettino.

Ở buổi trả lơìphỏng vấn mới đây với Tencent Sports, Mourinho cho biết đã đến lúc ông thay đổi biệt danh cho mình:"“Bây giờ, tôi là Người từng trải. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Về cơ bản, mọi thứ xảy ra trong bóng đá với tôi hiện tại đều là deja vu (thấy trước tương lai trong giấc mơ), là những gì đã từng diễn ra trước đó.

Có những công việc đòi hỏi bạn phải có điều kiện thể lực đặc biệt, ví dụ như một cầu thủ bóng đá. Một người 40 tuổi thì không thể có khả năng của một người 20 hoặc 30 tuổi, trừ khi bạn là Zlatan Ibrahimovic. Huấn luyện viên là công việc chỉ cần dùng đến bộ não. Việc tích lũy kinh nghiệm và kiến thức sẽ giúp bạn giỏi hơn".

Mourinho đã đón cầu thủ chạy cánh Gareth Bale về Tottenham trong Hè 2020 và theo chiến thuật gia người Bồ Đào Nha, anh chàng này sẽ tìm thấy sự ổn định thông qua việc chăm chỉ tập luyện: "Đã tới lúc Bale là chính mình khi không còn bị so sánh như cách đây vài năm.Đó là thời gian ổn định và hòa bình, hãy làm việc chăm chỉ và từng bước một".

Chưa hết, Mourinho còn tiếp tục đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Harry Kane và Son Heung-min: "Tôi nghĩ phong độ này xuất phát từ mối quan hệ mà họ có với nhau. Kane và Son là những người bạn tốt. Họ thích chơi cùng nhau, chỉ muốn giành chiến thắng và có những màn trình diễn trên sân. Không có chỗ cho sự ghen tỵ giữa hai người họ. Son là cầu thủ rất nhanh, thích tấn công vào khoảng trống còn Kane chơi tuyệt hay khi lùi sâu".

Theo Trọng Khang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/mourinho-khong-con-nhan-la-nguoi-dac-biet/20201120063355951