Mourinho không còn là đối thủ xứng tầm của Guardiola

Không có kịch bản mới nào xảy ra khi Pep Guardiola đối đầu với Jose Mourinho. Người chiến thắng vẫn là thuyền trưởng đến từ Tây Ban Nha.

Chuyên gia Paul Parker của Eurosport miêu tả Guardiola và Mourinho hiện thân cho hai trường phái đối lập. Một bên giúp các cầu thủ tiến hóa, còn phe đối diện chỉ mang tới sự cũ kỹ.

Buổi tối trên sân Etihad của Man City, đội bóng với nhiều cầu thủ được tiến hóa nhấn chìm đối phương nhạt nhẽo với tỷ số đậm 3-0. Một lần nữa, Guardiola lại thắng Mourinho.

Giá trị của Guardiola

Bất cứ đội bóng nào được Guardiola dẫn dắt đều đáng xem. Cựu thuyền trưởng Barca giúp các cầu thủ nâng tầm đẳng cấp và phát triển chuyên môn. Ông chuyển hóa từng vị trí trên sân.

Thế giới chỉ từng biết đến Kyle Walker với hình ảnh một hậu vệ biên tốc độ, có những pha rê dắt khoét vào cánh phải. Nhưng khi được làm việc cùng Guardiola, Walker dần đa năng hơn.

Anh có thể chơi như một trung vệ lệch phải. Khi cần, cựu cầu thủ Tottenham có thể được chuyển hóa thành hậu vệ biên tấn công (Wing-back) trong sơ đồ 3-5-2.

Raheem Sterling cũng có sự tiến hóa về lối chơi. Chân sút người Anh trở thành ngòi nổ rất đáng gờm trên hàng công khi vừa có thể ghi bàn cũng như kiến tạo.

Trong chiến thắng 3-0 trước Tottenham ở vòng 24 Premier League, Sterling đóng góp 1 đường dọn cỗ. Đó cũng là pha kiến tạo thứ 12 trên mọi đấu trường của cựu sao Liverpool.

 Gundonga ghi 13 bàn trên mọi đấu trường mùa 2020/21. Ảnh: Getty.

Gundonga ghi 13 bàn trên mọi đấu trường mùa 2020/21. Ảnh: Getty.

Guardiola còn biến Ilkay Gundogan từ người tổ chức lối chơi trở thành họng súng lợi hại. Ở mùa 2020/21, cựu sao Borussia Dortmund đá tự do hơn và tham gia nhiều vào những tình huống tấn công.

Nhiệm vụ của ngôi sao 30 tuổi là khai thác không gian để tiếp cận khung thành đối thủ. Tiền vệ người Đức cũng biết chọn vị trí thuận lợi để chuyển hóa đường chuyền tạo cơ hội thành bàn thắng.

"Với bất kỳ cầu thủ nào không muốn làm việc cùng Guardiola, đó có lẽ là người chẳng muốn phát triển sự nghiệp, thể hiện bản thân cũng như cải thiện chuyên môn", chuyên gia Paul Parker bình luận.

Guardiola là "của hiếm" trong làng HLV trên thế giới. Không dễ để có thể tìm được người quản lý bóng đá sở hữu phẩm chất xuất sắc như thuyền trưởng người Tây Ban Nha.

Ông thầy 50 tuổi giúp các cầu thủ tiến hóa lối chơi, để họ trở thành quân bài đa năng và chơi được ở nhiều vai trò khác nhau. Đây chính là điểm khác biệt của cựu HLV Barca.

Thuyền trưởng Man City còn khiến các cầu thủ tin rằng họ có thể tiến bộ nhiều hơn. Và khi sở hữu được tập thể luôn muốn cải thiện, một đội bóng sẽ trở nên khó bị đánh bại.

Ở mùa 2020/21, Guardiola tạo ra "Man City 2.0" có thể ứng biến trước mọi đối thủ. Đó là cỗ máy không phụ thuộc vào ngôi sao nào. Khi mất Kevin de Bruyne, "The Citizens" vẫn ổn.

Các cầu thủ cũng rất thích làm việc với Guardiola. Trong số những tân binh được thuyền trưởng người Tây Ban Nha mang về Etihad, chưa có ai phàn nàn hoặc thể hiện sự chống đối.

Tất cả đều tin rằng họ có thể được nâng tầm đẳng cấp. Nhìn Walker, Sterling và Gundogan phát triển vượt bậc, phần còn lại của Man City như được tiếp thêm nguồn động viên tinh thần.

Guardiola luôn thích tìm tòi và tạo ra những bất ngờ chiến thuật. Ông còn giỏi phát triển cầu thủ. Tại Bayern, Kingsley Coman và Thomas Muller đã được nâng tầm chuyên môn.

Và khi đến Man City, Guardiola tiếp tục mang phát huy mọi phẩm chất hay nhất. Nhà cầm quân 50 tuổi thật sự biến đại diện thành Manchester trở thành con quái vật đáng sợ.

Mourinho không còn là đối thủ xứng tầm của Guardiola. Ảnh: Getty.

Mourinho cũ kỹ

Guardiola hay ra sao, thì Mourinho lại dở bấy nhiêu. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hầu như không hề thay đổi kể từ lần đầu tiên giành chức vô địch Champions League cùng Porto.

"Người đặc biệt" đã không còn đặc biệt như biệt danh của mình. Tư duy chiến thuật của Mourinho đang lỗi thời và chẳng còn phù hợp với bóng đá hiện đại, vốn phát triển rất nhanh.

Dễ nhận thấy các CLB tại Premier League đã không còn dễ bị bắt nạt. Điều này buộc một chiến lược gia phải có sự ứng biến tức thì để tìm ra cách giải quyết mọi đối thủ.

Khác Guardiola, Mourinho không hề cải thiện hay giúp các cầu thủ phá triển. Cựu thuyền trưởng Man Utd đang rơi vào lối mòn trong cách quản lý đội bóng.

Dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, người hâm mộ phải chịu đựng sự tra tấn là thứ bóng đá rập khuôn tẻ nhạt. Lối chơi của Tottenham rất đơn điệu, các cầu thủ cũng không hề được nâng tầm đẳng cấp.

Mourinho cũng khá "độc tài". Ông muốn tất cả phải ngheo theo mình. Bất cứ ai dám làm khác "Người đặc biệt" đều bị chỉ trích hoặc loại bỏ khỏi kế hoạch. Trường hợp của Juan Mata, Kevin de Bruyne và Mo Salah là những ví dụ điển hình.

Đó toàn những cầu thủ được sinh ra để phục vụ mặt trận tấn công. Tuy nhiên, khi họ làm việc cùng Mourinho, tất cả đều không được phép phát huy những phẩm chất hay nhất. Sau đó, Mata, De Bruyne và Salah đều bị "ra rìa".

Mourinho không phải HLV kém tài. Nhưng triết lý của ông dường như quá cũ kỹ và bị bắt bài.

Ole Gunnar Solskjaer ở Man Utd vẫn đối mặt với rất nhiều sự hoài nghi. Nhà cầm quân người Na Uy bị chê không có "bài vở" đồng thời chỉ biết chơi phòng ngự phản công.

Thế nhưng, Solskjaer làm điều đó với sự kỳ vọng và niềm tin rằng Man Utd có thể đánh bại những đội bóng lớn hơn. Điều ông hướng tới vẫn là chiến thắng, thay vì dựng lên thứ bóng đá chỉ để tránh thất bại.

Tottenham vừa thua Man City 0-3 tại Premier League. Tham vọng vô địch của Spurs sụp đổ. Quan trọng hơn, nhìn thứ bóng đá và những gì cầu thủ hai bên thể hiện, tất cả đều thấy Mourinho đang bị Guardiola bỏ xa.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mourinho-khong-con-la-doi-thu-xung-tam-cua-guardiola-post1183793.html