Mourinho – Không có khả năng sư phạm với những học sinh giỏi?

Trận thua West Ham ở vòng 7 không chỉ chứng tỏ sự bất lực của Mourinho, mà còn nói lên rằng ông thầy người Bồ Đào Nha không có khả năng sư phạm với những học sinh giỏi.

Mourinho tỏ vẻ bất lực ngoài đường biên trong trận thua West Ham

Nghề HLV thường được ví với thầy giáo, vừa dạy dỗ cầu thủ những kỹ năng chiến thuật, vừa uốn nắn họ để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí ngôi sao trong tương lai. Hai nghề này còn gặp nhau ở một điểm nữa, đó là mỗi ông thầy chỉ có khả năng sư phạm với một nhóm học trò nhất định.

Với Pep Guardiola, nhóm học sinh mà ông hướng đến thuộc dạng ngoan và giỏi. Những người yếu kém về chuyên môn sẽ dần dần bị nhà cầm quân gốc Tây Ban Nha thải loại, dù đó có là công thần như Joe Hart ở Man City. Những trò tiêu biểu nhất của Guardiola, là Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, hay hiện nay là David Silva, Kevin De Bruyne đều thuộc tốp này. Còn giỏi nhưng không ngoan? Tấm gương của Zlatan Ibrahimovic sẽ là câu trả lời.

Jose Mourinho lại chỉ thích hợp với nhóm học trò có học lực khá, nhưng khao khát có những danh hiệu thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Trước khi làm việc với “Người đặc biệt”, những Deco, Frank Lampard, Didier Drogba hay bây giờ là Romelu Lukaku đều được nhìn nhận là có “học lực” ở mức tiên tiến, nhưng qua vài năm, nhờ những biện pháp tâm lý của Mourinho và nỗ lực không ngừng của chính bản thân họ, tất cả đều trở thành ngôi sao hàng đầu.

Một HLV khác, Jurgen Klopp rất thích những trò ngoan và mạnh về các môn thể chất, được hiểu là thể lực. Mohamed Salah, Sadio Mane, hay trước đây là Shinji Kagawa, có kỹ năng chơi bóng thuộc diện bình thường. Nhưng nhờ hợp với triết lý “gegenpressing” điên cuồng của Klopp, họ như cá gặp nước và cực kỳ nguy hiểm khi ông thầy người Đức đặt vào mỗi tình huống phản công.

Nhiều người cho rằng chiến thuật và triết lý của Mourinho lỗi thời, nhưng thực tế, đó là chỉ là yếu tố “chết” trong bóng đá. Cầu thủ mới là yếu tố “sống”, và nếu Man Utd chơi như 15 phút đầu hiệp hai trận gặp West Ham, họ xứng đáng được xem là một đội bóng hàng đầu. Vấn đề với “Quỷ đỏ” là họ không duy trì được cách đá ấy đủ lâu. Hay nói khác hơn, những học trò giỏi, hoặc cho mình là giỏi, như Paul Pogba, Anthony Martial không thích chơi bóng kiểu cũ kỹ như ông thầy Mourinho giáo huấn. Họ thích cầm bóng, thích vẽ vời và tạo ra những siêu phẩm, thay vì đưa bóng ra biên và tạt bổng vào vòng cấm một cách đơn điệu.

Bất kỳ nền giáo dục nào cũng coi người học là gốc, tương tự như bóng đá, cầu thủ luôn thắng HLV trong bất kỳ cuộc tranh chấp nào. Mourinho có lẽ đã sai, ngay từ khi nhậm chức Man Utd, bởi đội bóng này cũng như Real, đâu có học sinh nào tự coi là tiên tiến.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/mourinho-%E2%80%93-khong-co-kha-nang-su-pham-voi-nhung-hoc-sinh-gioi-post227748.html