Mourinho được bơm tiền vá lỗ hổng ở Tottenham

Lãnh đạo Tottenham sẽ cấp tiền cho Mourinho tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, với hai mục tiêu nằm trong tầm ngắm là Nathan Ferguson (West Brom) và Max Aarons (Norwich).

Vừa lên nắm quyền ở đội bóng thành London, Jose Mourinho nhanh chóng nhận ra vị trí hậu vệ phải cần bổ sung thêm nhân lực ngay lập tức.

Mourinho sẽ được cấp tiền để tái thiết lực lượng

Mourinho sẽ được cấp tiền để tái thiết lực lượng

Sau khi bán Trippier, Spurs không tuyển người thay thế. Serge Aurier thường xuyên đá chính nhưng phong độ phập phù.

Chính vì lẽ đó, các tuyển trạch viên CLB đã tiến cử hai cái tên giàu tiềm năng cho Mourinho lựa chọn là Nathan Ferguson (West Brom) và Max Aarons (Norwich).

Theo Sportsmail, Mourinho sẽ dành phần lớn ngân quỹ để tái thiết vào hè năm sau, bởi ông biết đội hình hiện tại cần thay máu vì những trụ cột như Eriksen, Toby Alderweireld hay Jan Vertonghen đang nhấp nhổm ra đi khi hết hạn hợp đồng.

Chủ tịch Daniel Levy hôm qua đã đưa ra gợi ý, bán tháo Eriksen ở kỳ chuyển nhượng mùa đông với kỳ vọng thu về khoảng 30 triệu bảng để tăng nguồn ngân quỹ mua sắm cho Tottenham.

Tiền vệ người Đan Mạch có thể rời London hè tới theo dạng chuyển nhượng tự do. Bởi vậy, chủ tịch Levy sẵn sàng bán Eriksen tháng 1/2020 để tránh nguy cơ mất trắng vào cuối mùa.

Cả Real Madrid lẫn Paris Saint-Germain đã có liên hệ với Eriksen thời gian gần đây. Ngài Daniel Levy xác nhận, Tottenham không loại trừ khả năng bán cầu thủ của mình cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Ngoại hạng Anh.

* Đăng Khôi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/tin-chuyen-nhuong/mourinho-duoc-bom-tien-va-lo-hong-o-tottenham-601626.html