Mourinho đau đầu vì mất Harry Kane

Trung phong người Anh dính chấn thương gân khoeo và được dự đoán phải nghỉ thi đấu đến tận tháng 3.

Tottenham Hotspur thiệt quân nặng nề sau trận thua 0-1 trước Soutahmpton hôm 1/1. Họ mất trọng pháo Harry Kane, tác giả của 17 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa này. Hôm 3/1, Spurs chính thức phát đi thông điệp liên quan tới tình hình chấn thương của tiền đạo 26 tuổi.

Họ xác nhận Kane sẽ vắng mặt trong trận đấu thuộc FA Cup gặp Middlesbrough diễn ra vào ngày 5/1. Theo Bleacher Report, chân sút xứ sương mù cũng phải nghỉ thi đấu đến tận tháng 3, và chắc chắn vắng mặt trong những trận đấu quan trọng của CLB gặp Liverpool và Man City.

 Mất Kane khiến Mourinho đau đầu tìm người thay thế. Ảnh: Getty Images.

Mất Kane khiến Mourinho đau đầu tìm người thay thế. Ảnh: Getty Images.

Kane được dự đoán tiếp tục phải ngồi ngoài khi Spurs tiếp RB Leipzig ở trận lượt đi của vòng 1/8 Champions League. Vắng Kane, Mourinho loay hoay không biết sử dụng ai để thay thế. Tại Tottenham, số 10 là tiền đạo ghi bàn chủ lực của CLB. Lúc này, đội hình Spurs lại thiếu chiều sâu khi "Người đặc biệt" không có nhiều lựa chọn trên hàng công.

Mất Kane, Tottenham chỉ còn biết trông chờ vào Son Heung-min, tiền đạo ghi nhiều bàn thứ hai tại CLB. Mùa này, ngôi sao người Hàn Quốc ghi 10 bàn và có 9 đường kiến tạo. HLV Mourinho nhiều khả năng để Son Heung-min đá vị trí "số 9", thay vì dạt biên như thường thấy, bởi CLB giờ không còn tiền đạo cắm nào đúng nghĩa.

Tiền vệ Lucas Moura cũng được cho là sự lựa chọn khả thi để thay Kane đá tiền đạo. Thực chất thì thành phần của Tottenham vẫn còn Troy Parrott, tiền đạo mới 17, thế nhưng Mourinho thừa nhận chưa vội nghĩ tới chuyện sử dụng mũi nhọn này.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mourinho-dau-dau-vi-mat-harry-kane-post1032390.html