Mourinho đánh giá De Gea vẫn còn kém hai thủ môn khác trên thế giới

HLV Jose Mourinho khẳng định David De Gea xuất sắc số 3 thế giới sau hai thủ thành khác.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp CSKA Moscow ở lượt cuối vòng bảng Champions League đêm nay, HLV Jose Mourinho nhận được câu hỏi từ phóng viên rằng: Liệu ông đã từng làm việc cùng, hoặc phải đối đầu với một thủ môn nào xuất sắc hơn De Gea hay chưa? Chiến lược gia người Bồ Đào Nha một lần nữa thể hiện tài đối đáp khác người của mình.

Mourinho trả lời: "Đúng. Tôi đã làm việc với những người hay hơn David. Đó là Romeo. Vì cậu ấy sẽ bắt chính ở trận đấu với CSKA Moscow. Nên với tôi lúc này cậu ấy là thủ môn hay nhất thế giới. Romeo là số một. Joel (thủ thành số 3 của Quỷ đỏ) là số hai. David xếp thứ ba".

Có thể thấy Mourinho đã rất khôn ngoan trong cách trả lời phỏng vấn. Bởi đơn giản De Gea sẽ không ra sân trong trận gặp CSKA, mà nhường vị trí gác đền cho Romeo. Đàn em Joel sẽ ngồi ghế dự bị. De Gea, cùng Ibra và một số trụ cột khác sẽ được Jose Mourinho cho nghỉ chuẩn bị đá derby Manchester cuối tuần.

Câu trả lời của Mourinho cũng mang tới sự phấn khích lớn cho Romeo và Joel, những người đã phải mài quần trên ghế dự bị mùa này do phong độ quá tốt của De Gea. Ở chiều ngược lại, nó ngăn cho De Gea rơi vào trạng thái tự tin quá mức trước đại chiến với Man City, đội bóng có hàng công siêu mạnh lúc này.

Hai ngày trước, khi MU đánh bại Arsenal 3-1 nhờ phong độ chói sáng của De Gea, chính Mourinho đã có lời khen ngay lập tức. "Tôi nói với cậu ấy ngay sau trận đấu rằng những gì tôi được chứng kiến hôm nay trên sân, đó là thủ thành xuất sắc nhất thế giới. Trong một trận đấu lớn như thế này, tất nhiên chúng tôi trông đợi rất nhiều vào sự xuất sắc của thủ môn, nhưng cả đội cũng đã có một trận đấu với nỗ lực trên cả tuyệt vời", Mourinho phát biểu sau chiến thắng trước Pháo thủ.

Thủ thành 27 tuổi người Tây Ban Nha có đến 14 pha cứu thua cho “Quỷ đỏ” trước sức tấn công mạnh mẽ bên phía đại kình địch Bắc London, đặc biệt có 2 pha cản phá liên tiếp khó tin sau những cú sút liên tiếp của Alexis Sanchez và Alexandre Lacazette.

Với 14 pha cứu thua trong trận đấu với Arsenal, De Gea được fan MU trên mạng xã hội suy tôn là “Thánh David”. Anh cũng đã san bằng kỉ lục mà 2 người đồng nghiệp Tim Krul (Newcastle vs Tottenham hồi tháng 11/2013) và Vito Mannone (Sunderland vs Chelsea hồi tháng 4/2014) đang nắm giữ trong một trận đấu của họ ở giải Ngoại hạng Anh.

Chứng kiến phong độ cực kỳ xuất sắc của cựu thủ thành Atletico Madrid, HLV Harry Redknapp – một cựu cầu thủ của Liverpool (đại kình địch của MU) cũng phải dành lời khen đặc biệt khi ví De Gea như Neo – nhân vật chính trong phim “Ma trận”:

“David de Gea như diễn viên phim "The Matrix" (Ma trận). Cậu ấy dường như làm giảm tốc độ của trái bóng trước khi thực hiện những pha cản phá. “Tôi thừa nhận đánh giá sai lầm về David de Gea khi cậu ấy mới đến Premier League. Ngày đó, De Gea mới 20 tuổi trong bộ áo đấu quá rộng so với thể hình. Tôi từng cho rằng cậu ấy không thể thành công ở giải Ngoại hạng Anh.”

Tuy nhiên, De Gea đã vượt qua những lời chỉ trích. Thủ thành sinh năm 1990 người Tây Ban Nha khẳng định tài năng khi được bầu chọn là cầu thủ hay nhất MU tới 3 lần trong 4 năm gần đây. Điều đó cho thấy mức độ đóng góp rất lớn của anh cho “Quỷ đỏ” Manchester.

Ở Premier League mùa này, De Gea hiện là thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất với 9 trận, trong khi hai vị trí tiếp theo thuộc về Petr Cech (Arsenal) và Courtois (Chelsea) cùng có 7 vòng đấu không bị đánh bại. Chứng kiến phong độ đáng nể của đồng nghiệp người Tây Ban Nha vừa qua khi đối đầu Arsenal, có lẽ cả Cech và Courtois cũng phần nào kính nể.

Cựu tiền vệ Jamie Redknapp cũng phải thừa nhận: “Từ năm 2011, tôi chưa thấy thủ môn nào ở Premier League hay hơn David De Gea”. Sau những gì đã thể hiện, người gác đền của MU xứng đáng nhận lời khen ngợi từ huấn luyện viên Jose Mourinho, đồng đội, đồng nghiệp và giới truyền thông.

HA/Theo sohuutritue

Nguồn SHTT: http://www.sohuutritue.net.vn/mourinho-danh-gia-de-gea-van-con-kem-hai-thu-mon-khac-tren-the-gioi-d18503.html