Mourinho cười tươi khi Tottenham chịu phạt đền

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra thích thú khi chứng kiến trọng tài Mike Dean dừng trận đấu để cho Manchester City hưởng penalty.

Tình huống diễn ra ở phút 39 trận đấu giữa Tottenham và Manchester City. Trọng tài Mike Dean bất ngờ cắt còi để cho đội khách hưởng phạt đền. Lý do là VAR đã phát hiện Serge Aurier đốn ngã trái phép Sergio Aguero trong một nỗ lực phòng ngự diễn ra trước đó tận 2 phút.

Trước quyết định của tổ trọng tài, Mourinho không tỏ ra khó chịu. Thay vào đó ông ngồi gác chân trên ghế huấn luyện và nở nụ cười tươi.

Mourinho cười tươi khi đội nhà chịu phạt đền.

Mourinho cười tươi khi đội nhà chịu phạt đền.

May mắn đã đứng về phía Spurs khi Hugo Lloris cản phá thành công cú đá 11 m của Ilkay Gundogan. Sterling băng vào đá bồi và ngã sau pha va chạm với thủ quân đội chủ nhà. VAR một lần nữa vào cuộc nhưng xác định cầu thủ đội khách đã "diễn".

Trước đó không lâu, "Người đặc biệt" đã có phản ứng vô cùng gay gắt với tổ trọng tài khi không rút thẻ đỏ dành cho Raheem Sterling sau tình huống đạp gầm giày vào ống đồng của Dele Alli. Trọng tài tham khảo VAR nhưng chỉ dành cho cầu thủ đội khách tấm thẻ vàng.

Tình huống này cộng với tấm thẻ đỏ của Zinchenko chính là 2 bước đệm giúp Mourinho có chiến thắng 2-0 trước đối thủ khó ưa Pep Guardiola. Spurs kiểm soát bóng chỉ 31%, tung 2 cú sút trúng đích nhưng chừng đó là đủ để đánh bại Man City với tỷ lệ cầm bóng 69% cùng 18 cú dứt điểm.

3 điểm trên sân nhà giúp Spurs vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém nhóm dự Champions League 4 điểm.

Bảng xếp hạng Premier League.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mourinho-cuoi-tuoi-khi-tottenham-chiu-phat-den-post1042319.html