Mourinho bức xúc CAS giúp Man City thoát án

HLV Mourinho không hài lòng với phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hủy án phạt 2 năm cấm thi đấu Cúp C1 của Man City.

Trong khi Pep Guardiola cùng đội ngũ hỉ hả Man City được tuyên bố 'vô tội'

Trong khi Pep Guardiola cùng đội ngũ hỉ hả Man City được tuyên bố 'vô tội'

Nếu Jurgen Klopp gọi ‘đó là ngày không tốt cho bóng đá’ khi Man City được CAS tuyên bố vô tội thì HLV Mourinho của Tottenham tỏ ra gay gắt hơn thế.

Nhà cầm quân người Bồ chỉ trích quyết định của CAS, gọi đó là một ‘quyết định ô nhục’.

Từ chỗ Man City bị UEFA cấm 2 năm không được chơi ở Champions League, nộp phạt 30 triệu euro thì giờ đội chủ sân Etihad vẫn được đá C1 và chỉ còn bị phạt 10 triệu euro.

“Liên quan đến quyết định của Man City, tôi nghĩ trong mọi trường hợp, đó là một quyết định ô nhục.

Mourinho bức xúc vì quyết định cuối cùng của CAS về Man City sau khi bị UEFA cấm thi đấu C1 trong 2 năm

Bởi, nếu Man City không vi phạm mà đưa ra quyết định trừng phạt là một điều ô nhục.

Nếu bạn không có tội, bạn sẽ không bị phạt. Nói cách khác, nếu bạn có tội thì nên bị cấm thi đấu. Và đó cũng là một quyết định ô nhục.

Tôi không nói Man City có tội. Tôi chỉ nói, nếu bạn không có tội thì không bị trừng phạt, cũng không phải nộp phạt dù chỉ 1 bảng.

Tôi biết rằng, tiền là chuyện đơn giản với Man City. Nhưng tại sao họ phải nộp phạt 10 triệu euro, nếu không có tội?

Những lời chỉ trích của tôi không nhắm vào Man City. Tôi không biết họ có tội hay không. Tôi chỉ trích cái quyết định”.

L.H

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/mourinho-buc-xuc-cas-giup-man-city-thoat-an-phat-cam-2-nam-o-c1-657770.html