Mount là mảnh ghép lý tưởng với hàng tiền vệ MU

Khả năng thi đấu đa năng có thể giúp Mason Mount kết hợp tốt với Casemiro và Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ 3 người của Manchester United.

 Mount đối diện viễn cảnh chia tay Chelsea hè này do hai bên chưa thể thống nhất các thỏa thuận gia hạn hợp đồng, vốn hết hạn vào hè 2024.

Mount đối diện viễn cảnh chia tay Chelsea hè này do hai bên chưa thể thống nhất các thỏa thuận gia hạn hợp đồng, vốn hết hạn vào hè 2024.

“Nếu ai đó cho rằng Mount chưa phải một cầu thủ hàng đầu thì tôi không chắc họ có thực sự theo dõi bóng đá không”, HLV Frank Lampard đáp trả những chỉ trích nhắm vào phong độ của tiền vệ Chelsea mùa này hồi giữa tháng 4, “Nếu không tin vào điều đó, bạn có thể hỏi Thomas Tuchel, Gareth Southgate hay Graham Potter”.

Tuy nhiên, việc dính nhiều chấn thương và việc cập bến của hàng loạt tân binh dưới thời Chủ tịch Todd Boehly khiến chỗ đứng của Mount tại Chelsea bị đe dọa. Trong bối cảnh quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa “The Blues” và cầu thủ 24 tuổi gặp bế tắc, chủ yếu về vấn đề lương bổng, MU đang nổi lên như một trong những bến đỗ mới, phù hợp với tài năng của tuyển thủ Anh.

Phẩm chất của Mount

Trong hai mùa giải gần nhất (không tính mùa này - PV), Mount đều giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa của Chelsea. Xét thành tích tập thể, cầu thủ gia nhập lò đào tạo Cobham từ năm 6 tuổi đã vô địch Champions League mùa giải 2020/21 và trở thành á quân EURO 2021. Trong cả hai chiến dịch này, Mount đều là nhân tố chủ chốt trong đội hình CLB thành London dưới thời Tuchel và đội tuyển Anh của Southgate.

Điều khiến tiền vệ sinh năm 1999 trở nên đặc biệt là nguồn thể lực dồi dào, giúp anh luôn hoạt động năng nổ trên sân và có khả năng thi đấu đa năng. Mount có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ở phần lớn vị trí nơi tuyến giữa, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh hay hộ công.

Phong cách thi đấu trên giúp cầu thủ từng có thời gian chơi dưới dạng cho mượn tại Derby County dễ thích nghi với nhiều loại chiến thuật khác nhau. Đây là yếu tố khiến Mount được Lampard, Tuchel hay Southgate yêu thích và lựa chọn trong các tập thể mà mình cầm quân, đến nỗi nhiều người gọi tiền vệ 24 tuổi là “con trai” của những chiến lược gia này.

Thống kê của Athletic về các chỉ số của Mount tại Premier League mùa giải 2020/21 và 2021/22 chỉ ra điểm mạnh của cầu thủ thuộc biên chế Chelsea: khả năng phòng ngự từ xa. Cầu thủ người Anh không thu hồi bóng hay tranh chấp bóng bổng tốt nhưng rất giỏi trong việc hỗ trợ vào mặt trận phòng thủ của toàn đội (Defending impact - PV) hay cản trở hướng di chuyển của đối phương (Disrupting opp.moves - PV).

Thống kê của Mount tại Premier League mùa giải 2020/21 và 2021/22. Ảnh: Athletic.

Xét khía cạnh tấn công, Mount có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tương đối tốt. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) từ những cú sút (Shot creation - PV) và những tình huống tịnh tiến bóng (Ball progression - PV) của tiền vệ sinh năm 1999 luôn đạt mức trung bình khá.

Trong khi đó, khả năng cầm nhịp và điều tiết lối chơi của Mount kém ấn tượng hơn khả năng tấn công và phòng ngự nhưng vẫn ở mức ổn, đặc biệt là khía cạnh kiểm soát bóng (Ball retention - PV) và liên kết lối chơi (Link-up play - PV).

Nhắc đến Mount là nhắc đến năng lượng, anh không phải kiểu tiền vệ điều tiết lối chơi một cách điềm tĩnh như Toni Kroos. Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea thuộc mẫu cầu thủ hiện đại, có khả năng chuyển đổi trạng thái ấn tượng từ phòng ngự sang tấn công lẫn từ tấn công sang phòng ngự.

Sau 195 lần ra sân cho Chelsea tính đến hiện tại, Mount có 33 bàn thắng và 37 kiến tạo, con số không quá nổi bật. Song, ưu điểm lớn nhất của tiền vệ sinh năm 1999 là khả năng đóng góp vào lối chơi chung. “Mount luôn ra sân với một thái tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Cậu ấy sẵn sàng chạy vì đồng đội, đẩy bản thân đến giới hạn để cả đội giành được kết quả tốt”, HLV Tuchel chia sẻ vào năm 2022 khi còn dẫn dắt “The Blues”.

Vì sao MU nhắm Mount?

Hè 2022 khi vừa gia nhập MU, HLV Erik Ten Hag chia sẻ về triết lý bóng đá mà bản thân muốn áp dụng tại nửa đỏ thành Manchester: “Trong một trận đấu, tôi muốn cả đội phải luôn chơi một cách chủ động khi giữ bóng lẫn khi không có bóng. Với bóng trong chân, chúng tôi phải có khả năng kiểm soát và tạo cơ hội. Lúc không có bóng, chúng tôi phải gây áp lực (pressing - PV) một cách đồng bộ và hiệu quả”.

Khi mùa giải 2022/23 gần khép lại, hàng tiền vệ MU về cơ bản đã được Ten Hag định hình nhằm triển khai phong cách mà ông mong muốn. “Quỷ đỏ” dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng người Hà Lan gần như luôn ra sân với 3 cái tên ở tuyến giữa. Trong đó, Bruno Fernandes với nhiệm vụ hỗ trợ hàng công và Casemiro với nhiệm vụ hỗ trợ hàng phòng ngự chắc suất đá chính nếu đủ khả năng ra sân.

Có Bruno và Casemiro, Ten Hag vẫn còn thiếu một mảnh ghép để hoàn tất bộ ba tiền vệ MU. Ảnh: Reuters.

Ngược lại, vị trí còn lại trong tam tấu của tuyến giữa MU được thay đổi linh hoạt với Fred, Scott McTominay, Christian Eriksen và Marcel Sabitzer tùy vào từng trận và tình hình chấn thương. Song, cả 4 cái tên trên không thể hiện ấn tượng và việc Ten Hag thường xuyên thay đổi nhân sự ở vị trí này cũng cho thấy ông chưa thực sự tìm ra người phù hợp để đá cùng Casemiro và Bruno.

Theo The Telegraph, Fred và McTominay nằm trong danh sách thanh lý hè này của MU. Đội chủ sân Old Trafford được cho cũng không có ý định giữ chân Sabitzer sau khi hợp đồng cho mượn với Bayern Munich kết thúc vào cuối mùa này. Trong khi đó, Eriksen, người được HLV Ten Hag tin tưởng nhất trong 4 cái tên trên, lại bị ảnh hưởng bởi dấu hiệu tuổi tác và các chấn thương.

Hàng tiền vệ 3 người của Ten Hag có một lỗ hổng và họ đang tìm kiếm giải pháp trên thị trường chuyển nhượng với việc nhắm đến Mount và Frenkie de Jong. Trong hai lựa chọn này, giới mộ điệu đánh giá cầu thủ Chelsea là lựa chọn hợp lý hơn. Mount đã có kinh nghiệm và chứng tỏ trình độ tại Premier League nên đem lại ít rủi ro hơn thương vụ De Jong.

Một lý do quan trọng hơn là Mount sở hữu phong cách chơi bóng giàu năng lượng và khả năng pressing tốt, thứ mà De Jong không sánh bằng với phong cách chơi thấp và thong dong hơn. Thứ năng lượng của tiền vệ 24 tuổi là điều HLV Ten Hag thiếu ở hàng của MU hiện tại khi chưa thể tìm thấy giải pháp ở Fred hay Eriksen.

Một yếu tố khác về mặt chiến thuật cho thấy Mount là lựa chọn phù hợp với MU nằm ở khả năng chuyển đổi trạng thái. Mùa này, “Quỷ đỏ” của Ten Hag có 10 bàn từ những pha phản công tại Premier League, nhiều nhất giải đấu. Trong khi đó, Mount lại rất giỏi trong việc chuyển đổi trạng thái, một trong những khoảnh khắc minh chứng cho điều đó là đường kiến tạo cho Kai Havertz lập công ở chung kết Champions League mùa 2020/21 khi Chelsea thực hiện tình huống phản công nhanh trước Manchester City.

Về lý thuyết, Mount đáp ứng được nhiều tiêu chí mà HLV Ten Hag đặt ra. Khi tiền vệ 24 tuổi và Chelsea chưa thể thống nhất các điều khoản nhằm gia hạn hợp đồng, vốn sẽ hết hạn vào hè 2024, viễn cảnh cầu thủ này rời đi trong mùa hè ngày càng hiện hữu. Nếu MU thật sự quyết tâm trong thương vụ này, họ sẽ phải bỏ ra khoản phí chuyển nhượng không nhỏ đồng thời cạnh tranh với nhiều đối thủ nặng ký khác là Bayern và Liverpool.

Biếm họa ông chủ vào phòng thay đồ Chelsea Sau khi bị Real Madrid loại ở tứ kết Champions League 2022/23, ông chủ Todd Boehly xuất hiện trong phòng thay đồ Chelsea với những phát biểu dưới góc nhìn hài hước.

Minh Tô

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mount-la-manh-ghep-ly-tuong-voi-hang-tien-ve-mu-post1434365.html