MotoGP chặng 8 - Yamaha lần đầu biết mùi chiến thắng từ đầu giải

Với lợi thế sân nhà, Monster Energy Yamaha đã giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải năm nay. Tân binh Fabio Quartararo gây ấn tượng khi có mặt trong top 3 tay đua dẫn đầu.

Chặng 8 mùa giải Moto GP 2019 đã diễn ra tại trường đua TT Circuit Assen (Hà Lan) vào ngày 30/6, các tay đua đã tranh tài với nhau tổng cộng 26 vòng đua. Vị trí xuất phát đầu tiên thuộc về tân binh sinh năm 1999, Fabio Quartararo, thuộc đội đua Petronas Yamaha SRT.

Chặng 8 mùa giải Moto GP 2019 đã diễn ra tại trường đua TT Circuit Assen (Hà Lan) vào ngày 30/6, các tay đua đã tranh tài với nhau tổng cộng 26 vòng đua. Vị trí xuất phát đầu tiên thuộc về tân binh sinh năm 1999, Fabio Quartararo, thuộc đội đua Petronas Yamaha SRT.

Ngay sau khi xuất phát đội đua Suzuki nhanh chóng dẫn đầu đoàn đua. Tuy nhiên ưu thế này nhanh chóng biến mất ngay tại vòng đua thứ 3 khi tay đua Alex Rins gặp tai nạn tại khúc cua thứ 9, sự cố này buộc anh phải rời cuộc đua sớm. Bị ảnh hưởng tâm lí khi người đồng đội Alex Rins phải rời khỏi cuộc đua quá sớm, Joan Mir liên tiếp bị các tay đua khác vượt mặt.

Lúc này ở top 3 là sự so kè giữa Marc Marquez, Maverick Vinales và Fabio Quartararo. Với bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch, Marquez liên tiếp tận dụng những cơ hội được đối thủ tạo ra để chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu đoàn đua trong nhiều vòng. Đáng tiếc là tay đua số 93 không thể giữ vững được vị trí này và lần lượt bị 2 đối thủ còn lại vượt mặt.

Tại vòng 15, tận dụng việc chiếc xe của Quartararo bị rung lắc khi ra đường thẳng, Vinales nhanh chóng vượt qua Quartararo để có mặt ở vị trí đầu tiên. Ngay sau khi bị Vinales vượt mặt, tay đua này cũng bị lùi về vị trí thứ 3 phía sau Marc Marquez.

Với sự khéo léo và may mắn, Vinales liên tục gia tăng khoảng cách với Marc Marquez. Khi về đến vạch đích, khoảng cách giữa 2 tay đua này lên đến 4,8 giây. Đây là chiến thắng đầu tiên của Vinales cũng như đội đua Monster Energy Yamaha. Chiến thắng gần nhất của Yamaha là chặng đua diễn ra tại nước Úc vào năm 2018.

Mặc dù không giành được vị trí cao nhất trong chặng đua lần này, Marc Marquez vẫn tiếp tục bỏ xa các đối thủ khác với 160 điểm. Chặng 9 mùa giải Moto GP năm nay sẽ diễn ra tại trường đua Sachsenring, Đức vào ngày 7/7. Trường đua Sachsenring có tổng cộng 13 khúc cua khác nhau, các tay đua sẽ tranh tài với nhau trong suốt 30 vòng đua tương đương 110,1 km.

Vĩnh Phúc
Ảnh: MotoGP

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/motogp-chang-8-yamaha-lan-dau-biet-mui-chien-thang-tu-dau-giai-post962319.html