MotoGP chặng 18 - Maverick Vinales đánh bại Marc Marquez

Đương kim vô địch Malaysia GP 2018, Marc Marquez, đã vụt mất cơ hội giành chiến thắng tại 'thánh địa' Sepang vào năm nay do xuất phát từ vị trí thứ 11.

Sau chặng đua tại sân Phillips Island, Nhật Bản, 19 tay đua MotoGP tiếp tục cạnh tranh với nhau tại "thánh địa" Sepang, Malaysia vào ngày 3/11.

Sau chặng đua tại sân Phillips Island, Nhật Bản, 19 tay đua MotoGP tiếp tục cạnh tranh với nhau tại "thánh địa" Sepang, Malaysia vào ngày 3/11.

Sân đua quốc tế Sepang cách trung tâm Kuala Lumpur 45 km về phía nam. Đường đua chính của Sepang dài 5.543 km với 15 khúc cua trái/phải, đoạn đường thẳng dài nhất lên đến 927 m giúp cho các tay đua dễ đạt được tốc độ ngoài 320 km/h. Tay đua được hâm mộ nhất tại đây là Valentino Rossi. Lá cờ Việt Nam cũng xuất hiện trên chiếc xe đua của số 46.

Lần cuối cùng Rossi về nhất tại Sepang là vào năm 2010. Tay đua này đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng sự hâm mộ dành cho số 46 vẫn không hề suy giảm tại Malaysia. Tại chặng đua này, Rossi đứng ở vị trí thứ 4, một kết quả không quá tệ với tay đua tuổi 40.

Mặc dù có ưu thế nhờ vị trí xuất phát đầu tiên, thế nhưng tay đua trẻ Fabio Quartararo đã không tận dụng tốt cơ hội. Anh nhanh chóng tụt lại phía sau và chỉ về đích tại vị trí thứ 7. Fabio Quartararo được nhiều người tin rằng anh sẽ là người cạnh tranh trực tiếp với nhà vô địch Marc Marquez vào mùa sau.

Tại một diễn biến khác, tay đua Joan Mir của đội Suzuki Ecstar đã có một pha vượt trong khá liều lĩnh tại khúc cua số 14 với hy vọng vượt mặt Johann Zarco và Jack Miller. Tuy nhiên sự cố đã xảy ra, Joan Mir và Johann Zarco đã va chạm với nhau, điều này khiến cho tay đua số 5 của đội LCR Honda rời khỏi cuộc đua. Joan Mir cũng đã bị phạt "long lap" vì sự cố này.

Sự cố té ngã trong đợt chạy phân hạng đã làm cho nhà vô địch Marc Marquez phải xuất phát từ vị trí thứ 11. Tuy nhiên với bản lĩnh của một nhà vô địch, Marquez từng bước leo lên và nhanh chóng có mặt ở nhóm dẫn đầu. Sau 20 vòng đua, Marc Marquez cán đích ở vị trí thứ 2 trong sự hò reo của người hâm mộ.

Cạnh tranh cho vị trí thứ 3 là 3 tay đua Andrea Dovizioso, Valentino Rossi và Alex Rins. Nhờ lợi thế của chiếc Desmosedici GP, Dovizioso không quá khó khăn để cán đích ở vị trí cuối cùng trên bục podium.

Kết quả chung cuộc, tay đua Maverick Vinales cán đích ở vị trí đầu tiên, theo sau anh lần lượt là Marc Marquez và Andrea Dovizioso. Chặng đua kế tiếp sẽ diễn ra tại sân đua Ricardo Tormo, Tây Ban Nha vào ngày 17/11, đây cũng là chặng đua cuối cùng của mùa giải MotoGP năm nay.

Vĩnh Phúc
Ảnh: MotoGP.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/motogp-chang-18-maverick-vinales-danh-bai-marc-marquez-post1009315.html