Một vòng luân chuyển HLV hứa hẹn sẽ sớm bắt đầu

Sau một mùa hè yên ổn trên ghế HLV ở các đội bóng hàng đầu, sự thay máu hàng loạt rất có thể sẽ diễn ra trong hè 2018, với tâm điểm là các đội như Real Madrid, Man Utd, và Chelsea.

Các HLV hàng đầu châu Âu có thể sẽ có đội bóng mới vào hè sang năm

Trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ còn Serie A duy trì được độ hấp dẫn khi khoảng cách từ đội dẫn đầu đến đội xếp thứ năm không quá 10 điểm. Ngược lại, Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga và Ligue 1 coi như đã an bài, bởi Man City, Barca, Bayern Munich cũng như PSG đều tạo cách biệt ít nhất 9 điểm với nhóm bám đuổi phía sau.

Chênh lệch nhất hiện là Ngoại hạng Anh. Thầy trò Pep Guardiola hơn đội thứ nhì Man Utd đến 13 điểm. “Hùm xám” nước Đức có cách biệt 11 điểm với Schalke 04. Trong khi, Barca, PSG cùng hơn Atletico và AS Monaco 9 điểm. Mùa giải trở nên nhàm chán, dù nó vẫn còn đến một nửa phía trước.

Chịu trách nhiệm chính trong việc này đương nhiên là các HLV ở nhóm bám đuổi. Zinedine Zidane sai lầm trong việc đánh giá lực lượng, dẫn tới việc sức mạnh của Real Madrid bị sứt mẻ nghiêm trọng từ khi mùa giải 2017-2018 còn chưa bắt đầu. Các trụ cột như Cristiano Ronaldo và Karim Benzema đều ở tuổi băm, và việc đặt cược số mệnh đội bóng vào toàn những ông lão chẳng khác nào việc đi trên dây.

Jose Mourinho cũng chẳng khá hơn. Hơn 10 năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân tới xứ sương mù, “Người đặc biệt” vẫn giữ nguyên kiểu phòng ngự thụ động, dùng số đông cầu thủ trước khung thành và rình rập đối thủ mắc sai lầm, dù lực lượng Man Utd không hề yếu, nhất là hàng công. Sự cẩn trọng quá mức của ông thầy người Bồ khiến “Quỷ đỏ” đánh rơi nhiều điểm số quan trọng, như trong các trận hòa với Stoke City, Leicester City, thậm chí thất bại trước Huddersfield. Nếu mạo hiểm hơn, có lẽ giờ này Man Utd chỉ kém đối thủ cùng thành phố 6 điểm (tính cả trận thua trực tiếp giữa hai đội). Cơ hội lật ngược thế cờ với đội chủ sân Old Trafford hẳn đã rộng mở hơn rất nhiều.

Việc nhiều giải VĐQG cùng sớm an bài sẽ dẫn tới hai hệ lụy. Thứ nhất, Champions League sẽ cực kỳ hấp dẫn. Những bại tướng tại giải đấu quốc nội như Real, Man Utd, Chelsea chắc chắn sẽ dốc sức vào đấu trường này, với hy vọng duy nhất là đoạt một danh hiệu trong mùa giải. Thứ hai, một cuộc thay máu ồ ạt sẽ diễn ra trong hè 2018 trên ghế huấn luyện, bởi Zidane, Mourinho, Antonio Conte và nhiều HLV khác không thể cùng thành công.

Mourinho là cái tên bất an nhất trong số này. Việc đàm phán hợp đồng mới giữa nhà cầm quân 54 tuổi với lãnh đạo Man Utd bị hoãn vô thời hạn vì sự thất vọng của các ông chủ người Mỹ. Họ muốn chờ thành tích cuối mùa, cụ thể là ở Champions League để quyết định xem có sa thải sớm “Người đặc biệt” hay không. Tương tự vậy, Florentino Perez có lý do để tin rằng chu kỳ thành công của Zidane đã tới hồi kết. Những gì tinh túy nhất của ông thầy người Pháp đều đã để cả lại ở cú đúp danh hiệu mùa trước.

Conte, với những manh nha rắc rối nơi hậu trường cùng trụ cột Chelsea, cũng có thể lên “máy chém”. Ông được cả Inter lẫn AC Milan trải thảm đỏ, chờ rước về. Ngoài ra cũng không loại trừ Unai Emery ở PSG. Vô địch Ligue 1 trở nên nhàm chán với đội bóng thành Paris. Những ông chủ Ả Rập giờ chỉ muốn người nào giúp họ bay cao tại châu Âu.

Một vòng luân chuyển HLV hứa hẹn sẽ sớm bắt đầu.

PHAN NGUYÊN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/mot-vong-luan-chuyen-hlv-hua-hen-se-som-bat-dau-post209897.html