Một Việt kiều Đức trình báo bị nhóm thanh niên đánh 'hội đồng' ở TP HCM

Việt kiều Đức này đã đến công an phường trình báo bị nhóm thanh niên tấn công gây thương tích tại một quán karaoke ở quận 10, TP HCM.

Chiều 20-8, thiếu tá Nguyễn Chí Thanh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10, TP HCM - cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin trình báo của ông Nghiêm Vĩ Bân (SN 1965, Việt kiều Đức) về việc ông bị một nhóm thanh niên đánh gây thương tích.

Trước đó, lúc 0 giờ 15 ngày 20-8, ông Nghiêm Vĩ Bân đến Công an phường 12, quận 10 trình báo về việc ông bị một nhóm người đánh tại quán karaoke KT trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12.

Theo ông Dân, tối cùng ngày, ông cùng nhóm bạn đến quán karaoke KT hát hò nhưng do có việc nên về trước. Khi đi thang máy từ tầng 6 xuống tầng trệt thì ông bị một nhóm thanh niên có biểu hiện đã sử dụng rượu bia đánh vào đầu. Ông Bân quay ra sau hỏi ai vừa đánh vào đầu mình thì nhóm này bắt đầu lời qua tiếng lại.

Khi ra tầng trệt, một người trong nhóm thanh niên này đã xông vào đánh ông Bân. Sau đó, cả nhóm nhào vào đánh "hội đồng" ông.

Ông Bân đã đến Công an phường 12, quận 10 trình báo và được cán bộ trực ban hướng dẫn đến Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM khám, điều trị.

Vào chiều 20-8, ông Bân đã trở lại Công an phường 12 khai báo chi tiết. Các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự đã vào cuộc lấy lời khai, trích xuất camera để làm rõ.

Tại công an phường, ông Bân cho biết ông sang Đức đã 40 năm và làm nghề đầu bếp. Mỗi năm, ông đều về Việt Nam thăm người thân. Vào giữa tháng 8-2019 vừa qua, ông về Việt Nam du lịch, thăm người nhân thì xảy ra vụ việc trên.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/mot-viet-kieu-duc-trinh-bao-bi-nhom-thanh-nien-danh-hoi-dong-20190820165853124.htm