Một vẻ đẹp khác của áo dài Việt

Xuất hiện trong các sự kiện văn hóa giải trí lớn trên thế giới, nhiều nghệ sĩ Việt mặc áo dài truyền thống đã tạo ấn tượng với truyền thông cũng như bạn bè quốc tế.

Thông qua những tà áo dài, các nghệ sĩ góp phần quảng bá trang phục truyền thống của phụ nữ Việt với bạn bè năm châu và đưa áo dài thành trang phục được không ít ngôi sao trên thế giới lựa chọn.

Mới đây, tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2018 danh giá tổ chức tại Pháp, diễn viên Lý Nhã Kỳ và Nhã Phương với áo dài truyền thống đã thu hút được truyền thông quốc tế. Không như những ngôi sao hạng A của thế giới với trang phục hiện đại, cá tính lên tới cả triệu đô; hai nữ diễn viên đến từ Việt Nam đã chọn áo dài để “khoe” với bạn bè quốc tế. Bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2018, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ đã tạo ấn tượng mạnh mặc chiếc áo dài truyền thống thêu hoa sen nổi 3D của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ. Được thiết kế hai lớp với chất liệu lụa bên trong, bên ngoài phủ thêm lớp ren tơ mỏng được thêu tay tỉ mỉ cho thấy sự đầu tư trong ý tưởng của Lý Nhã Kỳ. Hàng ngàn viên đá pha lê được sử dụng để bao viền và đính kết ở chiếc áo dài của Lý Nhã Kỳ tạo nên những giọt sương mai trên cánh sen long lanh, giúp tà áo dài Việt vừa giản dị tinh khôi nhưng nổi bật giữa rừng váy dạ hội tại Cannes 2018.

Trong khi đó, nữ diễn viên Nhã Phương đến với Liên hoan phim Cannes 2018 trong tư cách khách mời nhà sản xuất, kiêm diễn viên chính trong phim ngắn Infill & Full set được chọn trình chiếu, đồng thời là nhân vật của chương trình Talent Corner (Góc tài năng) được giới thiệu tới đông đảo đồng nghiệp trên thế giới. Cũng như Lý Nhã Kỳ, diễn viên Nhã Phương đã thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông và dàn sao quốc tế khi diện áo dào truyền thống Việt Nam với tông màu hồng nhã nhặn. Trong các sự kiện quốc tế như Liên hoan phim Cannes 2018, Nhã Phương luôn lựa chọn áo dài truyền thống để giới thiệu nét đẹp, văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Diễn viên Nhã Phương (bên trái) và Lý Nhã Kỳ (bên phải) mặc áo dài truyền thống đến với Liên hoan phim Cannes 2018 tại Pháp.

Đặc biệt, bên lề Liên hoan phim Cannes 2018, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đến từ Việt Nam đã có một đêm diễn thời trang đặc biệt với bộ sưu tập áo dài in quốc kỳ 42 nước tham dự sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới tổ chức ở Pháp. Tại chương trình này, các nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí thế giới được tận mắt chiêm ngưỡng sự kết hợp hoàn hảo giữa thời trang, giá trị truyền thống và sự giao lưu văn hóa trong các tác phẩm thời trang của Đỗ Trịnh Hoài Nam. Nữ diễn viên đình đám Myriam Charleins trong bộ phim Người đẹp và quái vật đã tới xem show trình diễn áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam và nữ diễn viên đã “phải lòng” các thiết kế áo dài của người Việt. Myriam Charleins chia sẻ, bộ áo dài không chỉ đơn thuần là những thiết kế thời trang mà còn là bản nhạc giao hưởng đầy màu sắc giữa các nền văn hóa trên thế giới. Myriam Charleins đánh giá, tà áo dài có một sức mạnh vô hình khiến bất cứ phụ nữ nào khi khoác lên đều trở nên quyến rũ, dịu dàng. Chính vì thế, Myriam Charleins đã chọn trang phục và áo dài quốc kỳ trong bộ sưu tập của Đỗ Trịnh Hoài Nam để xuất hiện một cách mới mẻ, khác lạ tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2018. Trong khi đó, bà Myriam Larriere, đại diện Ban tổ chức show diễn áo dài in quốc kỳ 42 nước tham dự Liên hoan phim Cannes 2018 cho biết, các thiết kế của Hoài Nam đã khiến nhiều người xúc động bởi tinh thần tích cực và mong muốn kết nối các quốc gia lại với nhau.

Áo dài Việt từng trở thành sản phẩm được nhiều ngôi sao của làng giải trí thế giới lựa chọn để xuất hiện trong nhiều sự kiện. Mới đây, trong chuyến sang Việt Nam, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2017- Aibedullina Talliya (người Nga) dự vòng chung kết cuộc thi “Người mẫu thời trang Việt Nam 2018” với vai trò khách mời, đã cùng Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2017 Hoàng Thu Thảo thực hiện bộ ảnh áo dài vô cùng ấn tượng tại Lăng Ông - Bà Chiểu (TP.HCM). Những bộ áo dài độc đáo màu đen - trắng sang trọng hay những bộ màu cam - đỏ nổi bật kết hợp cùng họa tiết hoa sen, chuồn chuồn... giúp Aibedullina Talliya trở nên đằm thắm, nền nã và không kém phần quyến rũ.

Hoặc năm 2017, Flora Coquerel (Hoa hậu Pháp 2014) trong chuyến sang Việt Nam làm vedette cho show diễn của nhà thiết kế Hoàng Hải đã chọn áo dài hồng nhạt, cách điệu ở tay áo dạo bờ hồ Hoàn Kiếm cùng top 5 Hoa hậu Việt Nam thu hút mọi ánh nhìn của người dân. Hoa hậu Pháp Flora Coquerel cho biết rất thích áo dài Việt, bởi đó là hình ảnh vừa kín đáo vừa gợi cảm, tôn vinh vóc dáng người phụ nữ. Từ thực tế trên phản ánh áo dài Việt Nam đã vượt ra khỏi lãnh thổ nước nhà, trở thành sản phẩm văn hóa, trang phục được nhiều ngôi sao nói riêng, người dân trên thế giới nói chung yêu thích. Vì thế, áo dài trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế thông qua nét đẹp, sự đặc trưng riêng có.

Trung Kiên

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/mot-ve-dep-khac-cua-ao-dai-viet-n144585.html