Một tuần sau vụ thảm sát tại Crimea, sinh viên trường cao đẳng Kerch đi học trở lại

Các sinh viên của trường Cao đẳng Bách khoa Kerch đã được đi học trở lại trong một tòa nhà khác gần hiện trường vụ thảm sát khiến 21 người thiệt mạng.

Trước khi vào học, các sinh viên phải xếp hàng trước cổng vào để kiểm tra giấy tờ và chỉ được đi vào trong thành từng nhóm nhỏ.

"Em đã sẵn sàng đi học. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng em đã vượt qua được cảm giác đó", một sinh viên cho biết.

Phát ngôn viên của Cục Quản lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh Rostov nói với các phóng viên rằng không có nguy cơ nào cho thấy ngôi trường có thể sụp đổ.

"Một cuộc kiểm tra đã được thực hiện. Theo thông tin sơ bộ, không có khả năng tòa nhà sẽ sụp đổ", người phát ngôn nói.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Viện Nghiên cứu Phẫu thuật Trẻ em và Phẫu thuật Cấp cứu của thủ đô Moscow cho biết tình trạng của tất cả những người bị thương đã dần được cải thiện.

"Hiện tình trạng mọi người đều khá hơn. Một số bệnh nhân đã được chuyển đến các phòng hồi sức, phần còn lại hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch và thuộc diện chăm sóc đặc biệt", vị quan chức nói.

Sáu người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện ở Moscow và hai bệnh nhân khác sau đó cũng được chuyển đến Moscow từ thành phố Simferopol.

Vào ngày 17/10, một học sinh 18 tuổi bắt đầu nã súng và cho phát nổ một quả bom trong một cơ sở dạy nghề ở thành phố Kerch, nơi thủ phạm đang theo học. Cuộc tấn công đã cướp đi mạng sống của 21 người, bao gồm 16 sinh viên và 5 nhân viên trong trường, ngoài ra có hơn 50 người bị thương. Sau cuộc tấn công, thủ phạm đã tự sát bên trong thư viện của trường.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/mot-tuan-sau-vu-tham-sat-tai-crimea-sinh-vien-truong-cao-dang-kerch-di-hoc-tro-lai-129856.html