Một tuần, sáu học sinh ở thị xã Ninh Hòa chết đuối

Trong vòng một tuần trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã xảy ra hai vụ tai nạn đuối nước tập thể khiến cho 6 học sinh tiểu học, trung học cơ sở tử vong

Ngày 28-5, ông Nguyễn Hoài Phương – Chủ tịch UBND xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) xác nhận gia đình và người thân đã mai táng hai nữ sinh lớp 5 Trường tiểu học Ninh Thượng tử nạn sau vụ chết đuối.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 27-5, khi 3 nữ sinh tiểu học rủ nhau đến khu vực hạ lưu đập thủy lợi nhỏ ở địa phương để tắm, nhưng không may 2 em trong số đó là Trần Thị Kim Hương (Sn 2008), trú ở thôn Đồng Thân và Bùi Ánh Tuyết (Sn 2008), trú ở thôn Tân Hiệp, xã Ninh Thượng. Sau nhiều giờ huy động nhân lực tìm kiếm, đến hơn 19h tối cùng ngày mới tìm thẩy thi thể hai nữ sinh nêu trên.

Trước đó một tuần, vào chiều ngày 20-5, một nhóm học sinh Trường trung học cơ sở Tô Hiến Thành, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa rủ nhau nhau đến con suối chảy sông Cái qua địa phận thôn Dục Mỹ, xã Ninh Sim để tắm. Do sa vào khu vực có mực nước sâu và vấp phải dòng nước chảy xiết nên 4 em Nguyễn Hải Dương, Trần Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Kim Truyền, Nguyễn Thị Kim Nhung chết đuối.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/mot-tuan-sau-hoc-sinh-o-thi-xa-ninh-hoa-chet-duoi-546877/