Một tuần khó khăn của Tổng thống Trump

Bình luận về sự ủng hộ dành cho mình suy giảm trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải thốt lên rằng 'không ai thích tôi' và 'nó chỉ có thể là do tính cách của tôi. Thế thôi'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trải qua một tuần khó khăn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trải qua một tuần khó khăn.

Những diễn biến phức tạp

Trong tuần lễ mà người ta chứng kiến đại dịch Covid-19 hoành hành trên khắp toàn cầu và ở nước Mỹ nói riêng, nền kinh tế Mỹ chịu tác động nặng nề và căng thẳng sắc tộc sâu sắc, Tổng thống Trump cũng gặp phải nhiều vấn đề: Không nhận được sự ủng hộ từ giới lãnh đạo lưỡng đảng, ngày càng có thêm nhiều cử tri không ủng hộ.

Trong tuần qua, ngay cả các đồng minh trong đảng Cộng hòa của ông Trump cũng bác bỏ đề xuất của ông rằng kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới nên hoãn lại, một số thậm chí còn cho rằng đây là một đề xuất rất khó hiểu. Các lãnh đạo, trong đó bao gồm 4 người tiền nhiệm của ông Trump, tụ họp tại Atlanta để tôn vinh cố thượng nghị sĩ John Lewis mà không có ông.

Các vòng đàm phán về gói cứu trợ vẫn tiếp diễn mà gần như không có sự tham gia của ông Trump.

Trong một cuộc điều trần kín tổ chức hôm thứ Sáu, giới chức tình báo làm việc với chính quyền của ông Trump cũng gạt phẳng ý tưởng rằng các nước bên ngoài tung ra các lá phiếu giả mạo để can thiệp bầu cử Tổng thống tháng 11 tới - một tuyên bố mà ông Trump từng đưa ra.

Trong bối cảnh đó, bình luận “không ai thích tôi” mà ông Trump đưa ra dường như càng cho thấy ông đang tự cô lập mình, trong khi ngày càng có ít người muốn sát cánh cùng ông. Và nhằm cứu vãn tình thế, các cố vấn của ông Trump cố gắng tổ chức một sự kiện ở Florida để ông Trump có bài phát biểu. Một số sự kiện khác ở bang này đã được lên lịch từ trước, cuối cùng bị hủy do một cơn bão sắp đến.

Các cố vấn nói rằng ông Trump đã bắt đầu nhận ra bầu không khí chính trị khắc nghiệt mà ông đã tự tạo ra trong thời điểm chỉ chưa đầy 100 ngày nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống. CNN dẫn lời một số người từng nói chuyện với ông Trump kể rằng, ông thường xuyên kể về nỗi lo của mình, và phàn nàn về nhiều thứ, nhưng lại thiếu đi khả năng để thay đổi cục diện đó.

Phát biểu trong hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Trump dường như “bó tay” trước thực tế rằng số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng nhanh, và cho rằng có thể điều này xảy ra không phải là lỗi của bất kỳ ai cả. “Nó diễn ra như cách mà nó diễn ra” - ông nói.

Trước đó, nhiều thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa đã hối thúc ông Trump ra khuyến cáo đeo khẩu trang ở nơi công cộng để ngăn chặn đà lây lan của Covid-19. Chỉ có một người - nghị sĩ Louie Gohmert, bang Texas - không làm như vậy thì phát hiện ra mình dương tính với Covid-19 sau một cuộc xét nghiệm tại Nhà Trắng.

Nước Mỹ vẫn đang gồng mình trong đại dịch Covid-19.

Cô lập

Sau khi ông Trump đưa ra ý tưởng trì hoãn kỳ bầu cử Tổng thống tháng 11 tới trên Twitter, gần như mọi thành viên đảng Cộng hòa đều lên tiếng bác bỏ ý tưởng này, thay vì né tránh bình luận.

“Tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt” - thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh thân cận của ông Trump, nói.

“Tôi đã đọc nó, và tôi cười. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người” - thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin Cramer nói.

Gây tranh cãi không kém chính là đề xuất của ông Trump chi 1,75 tỷ USD để xây dựng trụ sở mới của FBI, và khoản tiền này lấy từ gói cứu trợ Covid-19 - điều làm nhiều người đặt ra câu hỏi về vấn đề đạo đức. Ngay cả đảng Cộng hòa cũng cho rằng điều này là không cần thiết, trong bối cảnh hàng triệu người dân Mỹ đang thất nghiệp, cuộc sống bị đe dọa do đại dịch Covid-19.

Tức giận vì kênh truyền hình ưa thích của mình, Fox News, sẵn sàng phỏng vấn các thành viên đảng Dân chủ, ông Trump tìm tới One America News Network (OAN) để nói về thuốc hydroxychloroquine, loại thuốc chống sốt rét mà ông khẳng định là có tác dụng chống virus Corona chủng mới.

Mặc dù được nhiều cố vấn hối thúc tập trung vào xử lý đại dịch, nhưng ông Trump vẫn tiếp tục phản bác các chuyên gia y tế công trong chính chính quyền của ông, trong đó có Tiến sĩ Anthony Fauci, và nghi ngờ về chiến lược chống dịch của họ.

Trong tuần qua, một nhóm các bác sĩ ủng hộ thuốc hydroxychloroquine và nghi ngờ lệnh phong tỏa đã được mời tới Nhà Trắng để họp với Phó Tổng thống Mike Pence. Tuy nhiên, một đoạn video ghi lại cuộc họp báo mà họ tham gia đã bị gỡ khỏi mạng xã hội vì vi phạm các quy tắc về chống thông tin giả.

* Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do ABC News/Ipsos thực hiện từ ngày 29-30/7 mới được công bố, chỉ 34% người Mỹ tán thành cách xử lý đại dịch Covid-19 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kết quả khảo sát này cũng cho thấy người Mỹ không đồng tình với cách ông Trump xử lý các cuộc khủng hoảng khác gần đây như các cuộc biểu tình trên toàn quốc sau cái chết của người đàn ông Mỹ gốc Phi George Floyd.

Theo kết quả cuộc thăm dò với 730 người trưởng thành ở Mỹ, “chỉ hơn 1/3 người dân Mỹ (36%) tán thành cách xử lý của Tổng thống Trump đối với các cuộc biểu tình trên khắp đất nước. Đặc biệt là đa số người Mỹ (52%) cho rằng việc triển khai lực lượng thực thi pháp luật liên bang đến các thành phố có biểu tình đã khiến tình hình tồi tệ hơn”.

Việc 2/3 số người Mỹ phản đối ông Trump trong cách xử lý 3 thách thức lớn của nước Mỹ hiện nay: Dịch Covid-19, biểu tình khắp đất nước và quan hệ với Nga - cho thấy những thách thức cho nỗ lực tranh cử của ông Trump khi chỉ 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử tại Mỹ.

* Các chuyên gia kinh tế nhận định chương trình trợ cấp thất nghiệp hết hạn hôm 31/7 sẽ có tác động đáng kể đến sự phục hồi yếu ớt của nền kinh tế Mỹ sau đại dịch Covid-19 trong bối cảnh gần 30 triệu lao động thất nghiệp sẽ mất đi một nguồn tài chính quan trọng cho cuộc sống. Chương trình này là một phần trong ngân sách cứu trợ Covid-19 trị giá 2.200 tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 3/2020.

Do số ca mắc Covid-19 gia tăng gần đây đang ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell nói rằng “cần có thêm một số hỗ trợ chính sách”. Bộ Thương mại Mỹ ngày 30/7 công bố số liệu cho thấy kinh tế Mỹ trong quý II/2020 đã giảm 33%, ghi dấu số liệu kém nhất kể từ năm 1947.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mot-tuan-kho-khan-cua-tong-thong-trump-503020.html