Một trưởng phòng ở Cà Mau bị bắt vì làm giả giấy tờ

Làm giả văn bản của đơn vị gửi Tổng thanh tra Chính phủ, một Trưởng phòng thanh tra ở Cà Mau bị bắt giam.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Cà Mau, nơi ông Sơn đang công tác. Ảnh: CTV

Ngày 20/11, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Ngô Trường Sơn, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng (thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau) để điều tra làm rõ về hành vi “Làm giả giấy tờ cơ quan Nhà nước”.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 3/2017, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã phát hiện ông Sơn làm giả văn bản của đơn vị gửi gửi Tổng thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đề nghị lập Đoàn thanh tra xác minh việc Công ty TNHH MTV U Minh Hạ (Cà Mau) không thực hiện kết luận thanh tra 3 năm trước, nên chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Làm việc với công an, ông Sơn đã thừa nhận hành vi của mình và cho biết, mục đích làm văn bản giả là vì sợ nhiều người khiếu nại “quậy” và ông chỉ đưa văn bản giả để người dân yên tâm rồi lấy lại, nhưng không ngờ bị phát tán.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/mot-truong-phong-o-ca-mau-bi-bat-vi-lam-gia-giay-to-d233616.html