Một trường mầm non bất ngờ đóng cửa vì bà chủ 'mất tích'

Chủ đầu tư của Trường Mầm non Chú Ếch Con, cơ sở Lê Văn Đức ở Đà Nẵng bỗng dưng 'mất tích', nhà trường buộc phải đóng cửa.

Trường mầm non bất ngờ đóng cửa, chủ thì mất liên lạc. Ảnh: BV

Trường mầm non bất ngờ đóng cửa, chủ thì mất liên lạc. Ảnh: BV

Thông tin từ nhiều phụ huynh có con em học tại Trường Mầm non Chú Ếch Con (cơ sở đường Lê Văn Đức, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho hay, ngày 20.8 vừa qua, khi đưa con em đến học thì họ bất ngờ phát hiện trường đóng cửa và treo biển bán nhà.

Lúc này, phụ huynh nhận được thông báo của ban lãnh đạo Trường Mầm non Chú Ếch Con về việc tạm thời ngưng hoạt động chăm sóc, giáo dục. Sự kiện khiến tất cả phụ huynh bối rối.

Sáng ngày 21.8, bà Trần Thị Thúy Hà - Trưởng phòng GD-ĐT quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - cho biết, phòng đã tổ chức đối thoại với hơn 160 phụ huynh của Trường Mầm non Chú Ếch Con (cơ sở đường Lê Văn Đức, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) để giải quyết sự việc trên.

Bà Hà cho hay, nhà trường đã đưa ra 2 phương án giải quyết. Với những trẻ đã đóng học phí hết tháng 9, các em có thể chuyển về học tại Trường Mầm non Chú Ếch Con cơ sở Võ Chí Công, quận Cẩm Lệ.

Đối với trường hợp phụ huynh đóng học phí theo tháng, cơ sở Võ Chí Công vẫn đồng ý tiếp nhận trẻ cho đến hết tháng 8. Trường hợp phụ huynh muốn gửi con tại đây thì tiếp tục cho nhập học.

Ngoài ra, nhà trường còn liên hệ với một trường mầm non khác trên địa bàn quận để phụ huynh có thể đến tìm hiểu và gửi con.

Theo bà Hà, nhà trường đã cam kết, nếu phụ huynh đưa con sang học ở cơ sở Võ Chí Công tại quận Cẩm Lệ, tiền học phí sẽ vẫn giữ nguyên như mức ở cơ sở cũ cho đến khi các trẻ rời khỏi trường mầm non để vào lớp 1.

Ngoài các phương án của trường đưa ra, phòng Giáo dục quận Hải Châu cũng phối hợp với các trường mầm non trên địa bàn quận để ổn định chỗ gửi trẻ.

Được biết, hệ thống Trường Mầm non Chú Ếch Con trước đây thuộc sở hữu Công ty Tư vấn và Đào tạo Bầu Trời Cao do bà Lê Thị Sen làm giám đốc.

Hiện tại, cơ sở Chú Ếch Con ở Võ Chí Công cũng đã được chuyển nhượng cho chủ khác. Hiệu trưởng của trường cũng mất liên lạc với bà Sen từ khi trường đóng cửa. Mọi công việc chỉ nhận được email chỉ đạo. Phòng Giáo dục quận Hải Châu đang tiếp tục làm việc với nhà trường để giải quyết sự việc.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/mot-truong-mam-non-bat-ngo-dong-cua-vi-ba-chu-mat-tich-626496.ldo