Một trường ĐH hào phóng ở Sài Gòn: Miễn học phí và chỗ ở cho tất cả nghiên cứu sinh ký hợp đồng với nhà trường

Với những người học trình độ tiến sĩ và tham gia nghiên cứu sinh tại nhà trường thì sẽ được hưởng chế độ như miễn học phí và bố trí chỗ ở. Đây là một hình thức đào tạo mới dành cho nghiên cứu sinh học tập liên tục tại trường.

Theo GS.TS Nguyễn Đông Phong, hiệu trưởng trường Đại học kinh tế TP.HCM, quy định này sẽ áp dụng cho các nghiên cứu sinh từ khóa 2017 đợt 2 trở về sau theo hình thức tập trung liên tục (toàn thời gian). Các nghiên cứu sinh được coi như một nhân sự làm việc toàn thời gian cho nhà trường. Bởi thế nên người học cũng phải ký hợp đồng và hoàn thành công việc như một nhân sự bình thường.

Nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ sẽ được hưởng lương và chế độ như một nhân sự tại trường đại học

Nếu nghiên cứu sinh đồng ý với những quy định trên thì sẽ được bố trí nơi làm việc, chỗ ở (nếu sinh sống ngoài TP.HCM) và miễn học phí 100% tại trường.

Hơn thế, người học cũng được hưởng chế độ lương tương đương với mức lương đối với viên chức chính thức trong nhà trường. Ngoài ra, nếu nghiên cứu sinh tham gia hỗ trợ giảng dạy cũng sẽ được hưởng thù lao như một giảng viên thỉnh giảng đối với học vị thạc sĩ.

Người học có thể tham gia thỉnh giảng ngoài giờ làm việc tại chính trường học của mình

Trước khi bảo vệ luận án cấp trường, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu 1 bài trên tạp chí thuộc danh mục ISI-Scopus và 1 bài trên Tạp chí Jabes phiên bản tiếng Anh (công trình nghiên cứu được công bố phải đứng tên với tư cách là thành viên thuộc trường). Nếu không, người học sẽ phải hoàn thành lại khoản học phí đã được hỗ trợ.

Ngoài thời gian học và tham gia các hoạt động khác khi được sự đồng ý của người hướng dẫn, nghiên cứu sinh phải làm việc tập trung tại phòng làm việc 40 giờ mỗi tuần.

Đây chỉ là một quy định hỗ trợ dành cho nghiên cứu sinh. Người học có quyền chấp thuận hoặc không ký hợp đồng với hình thức này.

Vân Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/giang-duong/mot-truong-dh-hao-phong-o-sai-gon-mien-hoc-phi-va-cho-o-cho-tat-ca-nghien-cuu-sinh-ky-hop-dong-voi-nha-truong-4138091.html