Một trưởng ban quản lý rừng ở Nghệ An bị bắt

Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành cùng 2 cán bộ cấp dưới bị cáo buộc lập hồ sơ giả để chiếm đoạt 5 tỷ đồng tiền đền bù thuê đất.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 7/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã bắt tạm giam 3 cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành (Nghệ An), gồm: Phan Tiến Sỹ, nguyên Trưởng ban cùng Nguyễn Thọ Huy, Phó trưởng ban và Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Kỹ thuật; đồng thời khám xét phòng làm việc của các đối tượng này.

3 người này bị bắt giữđể điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT xác định năm 2014, Công ty Đông Bắc thực hiện việc thuê đất rừng tại huyện Yên Thành để làm dự án trồng cây thức ăn nuôi bò sữa, thời gian thuê 50 năm.

Ông Phan Tiến Sỹ lúc đó là Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành đã nhận được tiền đền bù từ doanh nghiệp rồi chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống để chiếm đoạt số tiền khoảng 5 tỷ đồng.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/mot-truong-ban-quan-ly-rung-o-nghe-an-bi-bat-d419985.html