Một trung tá công an bị chém đứt gân tay khi giải cứu thiếu nữ

Phát hiện 5 thanh niên đang gây sự, trêu ghẹo 1 thiếu nữ, tổ công tác tiếp cận, can ngăn thì nhóm thanh niên liền rút dao chống trả cảnh sát. Hậu quả 1 trung tá công an bị chém đứt gân ở giữa cánh tay phải.

Trao đổi trên báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an huyện Kon Plông (Kon Tum) xác nhận trung tá Nguyễn Trung Phước, Đội trưởng Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Kon Plông bị chém trọng thương khi đi làm nhiệm vụ.

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Phước phát hiện tại đường Võ Thị Sáu, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông có nhóm 5 thanh niên đang gây sự, trêu ghẹo 1 thiếu nữ nên tiếp cận, ngăn cản.

Nhóm thanh niên thấy vậy thì liền rút dao tấn công tổ công tác. Vụ tấn công khiến Trung tá Phước bị chém đứt gân tay. Các cán bộ, chiến sĩ khác cũng bị tấn công nhưng do mặc áp giáp nên không bị thương tích.

Bệnh viện Quân y 211, nơi Trung tá Phước điều trị. Ảnh: Đ.N.

Bệnh viện Quân y 211, nơi Trung tá Phước điều trị. Ảnh: Đ.N.

Zing.vn đưa tin, Trung tá Phước sau đó được đồng nghiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 (TP Pleiku, Gia Lai); đã được phẫu thuật, nối các gân, hiện sức khỏe đã ổn định.

Hiện, công an đang tạm giữ đối tượng Phan Đăng Lai (17 tuổi, ngụ thị trấn Măng Đen), 4 người còn lại đã được gia đình bảo lãnh về nhà.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/mot-trung-ta-cong-an-bi-chem-dut-gan-tay-khi-giai-cuu-thieu-nu-293733.htm