Một trẻ tại Hà Nội là F1, hàng trăm trẻ tại trường mầm non nghỉ học

Trường mầm non Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học để tiến hành khử khuẩn trường học, cách ly khi phát hiện có 1 cháu là F1 của BN1553 – nhân viên sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Trao đổi với VOV chiều nay (28/1), ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng Giáo dục, Đào tạo quận Tây Hồ, Hà Nội xác nhận thông tin có 1 trẻ tại trường mầm non Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) là cháu và có tiếp xúc gần với BN1553 – nhân viên sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh mắc Covid-19.

Trường học đã tiến hành cách ly, phun khử khuẩn sau khi phát hiện trường hợp F1. (Ảnh minh họa)

Trường học đã tiến hành cách ly, phun khử khuẩn sau khi phát hiện trường hợp F1. (Ảnh minh họa)

Ông Vũ cho biết, cháu bé nghỉ học ở nhà nhiều ngày, hôm nay mới quay trở lại trường học. Sáng nay (28/1), trường mầm non Tứ Liên (Tây Hồ) cho học sinh đi dã ngoại, chỉ còn lại 1 lớp nhà trẻ gồm 22 cháu và 2 giáo viên thực tập.

Đến 10h sáng nay, mẹ của cháu bé đến đón và thông tin về việc người chú mắc Covid-19.

“Ngay khi nhận được thông tin, phường đã thực hiện đúng công tác phòng chống dịch, đưa cháu bé về cách ly tại nhà. Trường mầm non này cũng đã khoanh vùng lớp học, tiến hành khử khuẩn. Chiều nay, toàn bộ 22 trẻ mầm non và cô giáo có tiếp xúc với cháu bé, tức thuộc diện F2 đã được tự cách ly tại nhà.

Những học sinh đi dã ngoại, được nhà trường đưa đến một địa điểm khác an toàn để bố mẹ đón về nhà. Chúng tôi đã cho vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bộ trường lớp. Phòng GD-ĐT đang theo dõi những thông tin về sức khỏe của cháu bé, cũng như ý kiến của ngành Y tế để có những biện pháp phòng dịch tiếp theo”, ông Vũ cho biết.

Cũng theo ông Lê Hồng Vũ, trong sáng nay, khi đến trường, sức khỏe của cháu bé thuộc diện F1 bình thường, không có dấu hiệu ho, sốt.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Y tế, ca bệnh 1553 (BN 1553) là nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, BN 1553 đã tự đến bệnh viện khám. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm tối 27/1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh./.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mot-tre-tai-ha-noi-la-f1-hang-tram-tre-tai-truong-mam-non-nghi-hoc-833716.vov