Một tỉnh miền núi Campuchia phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên

Ngày 23-4, thông cáo của Bộ Y tế Campuchia cho thấy số ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng ở mức cao nghiêm trọng. Trong đó, tỉnh miền núi Mondulkiri phát hiện ca dương tính virus SAR-CoV-2 đầu tiên.

Một trường học ở Phnom Penh được trưng dụng làm nơi xét nghiệm Covid-19.

Một trường học ở Phnom Penh được trưng dụng làm nơi xét nghiệm Covid-19.

Ngày 23-4, thông cáo của Bộ Y tế Campuchia cho thấy số ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng ở mức cao nghiêm trọng. Trong đó, tỉnh miền núi Mondulkiri phát hiện ca dương tính virus SAR-CoV-2 đầu tiên.

Theo thông cáo chiều 23-4 của Bộ Y tế Campuchia, trong 24 giờ qua, cơ quan chức năng phát hiện 655 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó 654 trường hợp lây nhiễm cộng đồng và một ca nhập cảnh trở về từ Thái Lan.

Trong số ca nhiễm mới nhiều nhất từ trước đến nay được công bố, thủ đô Phnom Penh cho thấy vẫn là địa bàn đứng đầu với 522 trường hợp, gồm 519 người Khmer, hai người Trung Quốc và một người Việt Nam.

Địa phương có ca nhiễm mới đứng thứ hai được xác định trong 24 giờ qua là tỉnh duyên hải Preah Sihanouk, với 113 người Khmer. Địa bàn này hiện đã phong tỏa nhiều “khu vực đỏ” cùng một số chợ chính và trung tâm thương mại tại thành phố cảng cùng tên do tình trạng lây nhiễm dịch nghiêm trọng.

Đáng chú ý, trong danh sách chín tỉnh, thành phố xảy lây nhiễm dịch cộng đồng, tỉnh cao nguyên đông bắc Mondulkiri (giáp biên giới các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước của Việt Nam) lần đầu tiên phát hiện trường hợp nhiễm virus SAR-CoV-2. Người bệnh là một phụ nữ 51 tuổi, thường trú tại thành phố Sen Monorom, thủ phủ tỉnh có mật độ dân cư thưa thớt này.

Thông báo về số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở mức cao nghiêm trọng được đưa ra khi thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmau, thủ phủ tỉnh lân cận Kandal, được đặt trong tình trạng phong tỏa hơn một tuần qua; trong khi các biện pháp hạn chế đi lại giữa tỉnh, thành phố trên toàn quốc được áp dụng từ 7-4.

Chiều 23-4, tiếp tục có thông tin về việc cơ quan chức năng cho đóng cửa một khu chợ chính tại quận Chbar Ampov thuộc Phnom Penh vì nghi có ca mắc Covid-19, trong khi một nhà máy tại huyện Angkor Snuol, tỉnh Kandal (giáp biên giới tỉnh An Giang) phát hiện 21 công nhân dương tính với virus SAR-CoV-2.

Được biết, sau khi cho phép khu vực y tế tư nhân được sử dụng thiết bị xét nghiệm nhanh Covid-19 theo tiêu chuẩn của Chính phủ, hôm nay, Bộ Y tế Campuchia đã ra tài liệu hướng dẫn cụ thể để các cơ sở y tế ngoài nhà nước sử dụng thiết bị đúng kỹ thuật, góp phần xác định nhanh chóng những trường hợp nghi mắc Covid-19.

Thống kê của Bộ Y tế Campuchia cho thấy, tính đến 7 giờ sáng nay (23-4), quốc gia Đông -Nam Á gần 16 triệu dân này phát hiện tổng cộng 8.848 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 8.301 ca liên quan đến “sự cố lây nhiễm cộng đồng 20-2”, 3.148 người bệnh đã phục hồi và 61 trường hợp tử vong.

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINH (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/mot-tinh-mien-nui-campuchia-phat-hien-ca-mac-covid-19-dau-tien-643152/