Một tiểu hành tinh đang lao nhanh về phía trái đất

Theo cảnh báo từ NASA, một tiểu hành tinh có kích thước tương đương tháp đồng hồ Big Ben đang lao nhanh về phía hành tinh xanh của chúng ta.

Theo thông báo mới nhất từ NASA, một tiểu hành tinh có có đường kính khoảng 85m, kích thước lớn bằng tháp đồng hồ Big Ben và Tượng Nữ Thần Tự Do đang lao nhanh về phía địa cầu của chúng ta.

Theo các nhà nghiên cứu, hành tinh này có tên khoa học là 2013 MD8. Nó sẽ bay ngang qua Trái đất vào lúc 17:55 GMT ngày 19/2, với vận tốc đáng kinh ngạc 30.442 dặm/giờ (khoảng 49000 km/giờ).

Một tiểu hành tinh 2013 MD8 đang lao nhanh về phía trái đất. Ảnh: Internet

Một tiểu hành tinh 2013 MD8 đang lao nhanh về phía trái đất. Ảnh: Internet

Khoảng cách tảng đã tạo ra khi bay ngang qua trái đất là hơn 3 triệu dặm (gần 5 triệu km). Tuy nhiên, theo NASA, đây là một khoảng cách khá gần, tuy nhiên nó rất khó có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của cư dân trên địa cầu.

Trước đó vào năm 2018, tiểu hành tinh 2002 AJ129 nằm trong nhóm "có khả năng gây nguy hiểm" theo phân loại của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bay qua hành tinh của chúng ta ở tốc độ 107.826km/h. Tốc độ của 2002 AJ129 nhanh hơn gấp gần 15 lần so với máy bay nhanh nhất thế giới hiện nay là máy bay siêu thanh North American X-15 có tốc độ tối đa 7.300km/h.

Rất may sau đó nó đã không va chạm với trái đất và ngày tận thế đã không diễn ra.

Xem thêm: Bậc thầy võ Việt khiến Lý Tử Long, Diệp Vấn nể phục

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/mot-tieu-hanh-tinh-dang-lao-nhanh-ve-phia-trai-dat-61331-12.html