Một tiếng đồng hồ, gây 3 vụ trộm cắp tại bến xe Giáp Bát

Sau 3 vụ trộm cắp được 1 điện thoại di động và 5 triệu đồng ở bến xe Giáp Bát (Hà Nội), đối tượng Tiến đã bị lực lượng CAQ Hoàng Mai truy xét, bắt giữ.

Chiều nay (28-4), Trung tá Hoàng Đăng Phong, Trưởng trạm CS bến xe Giáp Bát cho biết, đơn vị phối hợp cùng đội CSHS CAQ Hoàng Mai đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng gây ra liên tiếp 3 vụ trộm cắp tài sản trong buổi sáng cùng ngày tại khu vực bến xe.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến

Khoảng 10h sáng 28-4, Trạm CS bến xe Giáp Bát nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị Dung (SN 1991, quê quán Đông Hưng, Thái Bình), về việc chị bị kẻ gian móc mất chiếc điện thoại di động Oppo khi đang lên xe ô tô khách về quê. Theo tường trình, chiếc điện thoại được chị Dung cho trong ba lô và đeo sau lưng, nên khi bị kẻ gian kéo khóa ba lô, người bị hại đã không phát hiện được.

Thời điểm này, tổ công tác đội CSHS CAQ Hoàng Mai đang tăng cường tại bến xe, đã khẩn trương phối hợp cùng Công an trạm tiến hành truy xét đối tượng trộm cắp. Trong vòng đúng 15 phút, gần 10 trinh sát hình sự chia thành các tổ tỏa đi khắp bến xe, kết hợp khai thác hình ảnh camera an ninh tại bến, đã phát hiện được 1 nam thanh niên nghi vấn đang cố chen chúc trong đám đông hành khách lên xe, dù…không hề có vé.

Vừa bị cái vỗ vai nhẹ, cùng tiếng gọi “Này” của trinh sát, nam thanh niên định co giò chạy, nhưng không thoát. Trong túi quần của anh ta còn nguyên chiếc điện thoại Oppo, nhưng đã bị tháo sim; ngoài ra còn có 5 triệu đồng cùng một số giấy tờ.

Bị đưa về trụ sở Trạm CS bến xe Giáp Bát, nam thanh niên khai danh tính là Nguyễn Hữu Tiến (SN 1991, quê quán Yên Lạc, Vĩnh Phúc), hiện sống lang thang. Ngày 28-4, biết lượng khách đến bến xe Giáp Bát sẽ đông, Tiến mò đến, tìm cách trà trộn để thực hiện hành vi trộm cắp.

Đối tượng khai nhận thủ đoạn chỉ tăm tia những cá nhân đeo ba lô, túi xách, lợi dụng sơ hở của họ khi chuẩn bị lên xe hay mua vé để kéo khóa, lấy cắp tài sản. Với thủ đoạn này, trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, Tiến đã lấy được chiếc điện thoại Oppo; lấy được 1 chiếc ví bên trong có 3,1 triệu đồng của chị Quý (quê quán Giao Thủy, Nam Định); và chiếc ví bên trong có 1,9 triệu đồng của 1 phụ nữ. Sau khi rút hết tiền mặt, Tiến đã ném ví, giấy tờ của các bị hại rồi tiếp tục “đi săn” cho đến khi bị bắt.

Vụ việc đang được CAQ Hoàng Mai điều tra, mở rộng.

MH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/mot-tieng-dong-ho-gay-3-vu-trom-cap-tai-ben-xe-giap-bat/765980.antd