Một thuyền viên Kiên Giang mất tích trên biển

Chiều 28-12, Trung tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Khánh Hội (BĐBP Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin về một thuyền viên mất tích trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối (BĐBP Cà Mau) luyện tập cứu hộ, cứu nạn trên vùng biển quanh đảo. Ảnh: Hoàng Tá

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối (BĐBP Cà Mau) luyện tập cứu hộ, cứu nạn trên vùng biển quanh đảo. Ảnh: Hoàng Tá

Lúc 19 giờ 45 phút ngày 27-12, Đồn Biên phòng Khánh Hội nhận được tin báo của ông Võ Văn Phương (SN 1966, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về việc một thuyền viên trên tàu cá KG 90400 TS do ông Phương làm thuyền trưởng, bị mất tích trên biển.

Ngày 24-12, tàu cá trên (gồm 10 thuyền viên, hành nghề câu mồi) xuất bến qua cửa biển Kinh Hội (xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) ra biển hoạt động. Đến ngày 27-12, khi đang đánh bắt cách đảo Hòn Chuối (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) 16 hải lý về hướng Tây Nam, thuyền trưởng phát hiện thuyền viên Lê Văn Lâm (SN 1984, ngụ tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) không có trên tàu. Thuyền trưởng tổ chức và thông báo cho các tàu cá gần đó hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Khánh Hội sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu hoạt động gần đó tiếp tục hỗ trợ tổ chức tìm kiếm.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Khánh Hội lập hồ sơ điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Hoàng Tá

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mot-thuyen-vien-kien-giang-mat-tich-tren-bien-post436182.html