Một thượng úy công an hy sinh khi bị côn đồ tấn công

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (SN 1990, công an xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) hy sinh do bị côn đồ đánh vỡ lá lách.

Thông tin từ công an tỉnh Hà Nam cho biết: Khoảng 13h ngày 10/11, lực lượng chức năng nhận tin báo về một vụ xô xát xảy ra tại xưởng may của anh Nguyễn Văn H., (SN 1973 ở thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân).

 Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh

Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh

Chủ xưởng may là anh H. xô xát với các đối tượng Nguyễn Văn Côn (SN 1979), Trần Quang Đoài (SN 1972) đều trú tại thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân và Phan Văn Thế (SN 1978) trú tại thôn Trác Nội, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân.

Công an xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam) cử Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và một công an viên xuống hiện trường xử lý vụ việc. Xác định các đối tượng đánh nhau dùng hung khí, Thượng úy Minh yêu cầu nhóm đối tượng về công an xã làm việc.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành và đã tấn công lực lượng chức năng. Đối tượng Côn dùng tay đấm vào bụng và sườn Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh, khiến Thượng úy Minh bị thương nặng. Thượng úy Minh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vỡ lá lách gây ra mất máu.

Nhóm đối tượng sau đó đã bị công an tỉnh Hà Nam bắt giữ ./.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/mot-thuong-uy-cong-an-hy-sinh-khi-bi-con-do-tan-cong-816713.vov