Một thỏa thuận giữa Nga-Ukraine có thể cần thông qua bằng nghị quyết của HĐBA

Vòng đàm phán thứ tư giữa Nga và Ukraine nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine dự kiến diễn ra trong ngày 14/3.

Nga không loại trừ khả năng một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine cho cuộc khủng hoảng hiện nay có thể cần thông qua bằng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Pyotr Ilyichev, người đứng đầu cơ quan phụ trách các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Ảnh: Sputnik

Ảnh: Sputnik

“Ở thời điểm này, khi các bên vẫn chưa đạt được các thỏa thuận cụ thể, có thể vẫn còn quá sớm để nói về một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhằm phê duyệt thỏa thuận như vậy”, ông Ilyichev cho biết thêm.

Theo ông Ilyichev, dù các thỏa thuận Minsk đã được phê duyệt trong Nghị quyết 2202 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, “điều này không ảnh hưởng đến việc thực thi của phía Ukraine”..

Phía Nga cho rằng, kể từ khi các thỏa thuận Minsk được ký kết, Ukraine đã không thực hiện đầy đủ các thỏa thuận này, đồng thời từ chối đối thoại trực tiếp với vùng Donbass.

“Điều này dẫn tới thực tế là các thỏa thuận Minsk không còn hiệu lực”, ông Ilyichev nói.

Ông Ilyichev cho biết thêm, các thỏa thuận Minsk về vấn đề Donbass đã trở nên vô hiệu, nhưng giờ đây việc thông qua một văn kiện về việc chấm dứt Nghị quyết 2202 trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là không thực tế.

“Đối với việc chấm dứt Nghị quyết 2202 của Hội đồng Bảo an, vốn đã thông qua các thỏa thuận Minsk, điều này đòi hỏi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải thông qua một văn bản mới. Với tình hình hiện tại, bước đi như vậy có vẻ không thực tế”, Ilyichev nói./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/mot-thoa-thuan-giua-nga-ukraine-co-the-can-thong-qua-bang-nghi-quyet-cua-hdba-post930307.vov