Một thiếu niên tử vong do đuối nước

Sáng ngày 27-6, lực lượng chức năng đã tìm thấy, vớt được thi thể nạn nhân tử vong do đuối nước, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chuyên nghiệp tìm kiếm các nạn nhân trong đêm.

Lực lượng chuyên nghiệp tìm kiếm các nạn nhân trong đêm.

NDĐT - Sáng ngày 27-6, lực lượng chức năng đã tìm thấy, vớt được thi thể nạn nhân tử vong do đuối nước, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 26-6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin xảy ra vụ đuối nước trên sông Đông Giang, gần cầu Tắm, khu phố Đông Xuân, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Đơn vị chỉ đạo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 điều động 15 cán bộ chiến sĩ mang theo thiết bị cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng chuyên nghiệp tiến hành câu rà, sử dụng thiết bị lặn tìm nạn nhân suốt đêm. Trong quá trình tìm kiếm, trung úy Hà Xuân Thông, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 bị vật sắc nhọn dưới sông đâm vào chân, được đồng đội xử lý vết thương kịp thời.

Sáng ngày 27-6, lực lượng chức năng đã tìm thấy, vớt được thi thể nạn nhân. Nạn nhân được xác định là Lê Ngọc Dũng, sinh năm 2004, ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn đi tắm sông, không may bị nước cuốn, tử vong do đuối nước.

Chính chuyền cơ sở cùng nhân dân địa phương đến động viên, chia buồn, trợ giúp gia đình lo hậu sự cho người quá cố.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/45004802-mot-thieu-nien-tu-vong-do-duoi-nuoc.html