Một thí sinh ở Hà Tĩnh tăng đến 22,5 điểm sau khi phúc khảo kỳ thi THPT

Một lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết năm nay có nhiều thí sinh làm đơn phúc khảo điểm thi THPT nhưng trường hợp em Nguyễn Thị Phương Thảo là có sự chênh lệch lớn nhất.

Ngày 15-9, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa công bố danh sách kết quả phúc khảo kỳ thi THPT năm 2020. Trong đó, em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang), có điểm phúc khảo 4 môn tăng rất cao với 22,5 điểm.

Điểm thi của em Thảo tăng cụ thể như sau: Ngữ văn từ 8,25 tăng lên 8,5; Lịch sử từ 1,75 tăng lên 9,5; Địa lý từ 2,25 tăng lên 9,25 và Giáo dục công dân từ 2,5 tăng lên 10.

Với kết quả phúc khảo như trên, Thảo có tổng điểm xét tuyển đại học là 28,25.

Em Nguyễn Thị Phương Thảo (trái) - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Em Nguyễn Thị Phương Thảo (trái) - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo thông tin từ Trường THPT Cù Huy Cận, Thảo là học sinh giỏi nhiều năm liền. Sau khi biết được điểm thi một số môn của Thảo với kết quả rất thấp, nhà trường đã hướng dẫn em làm đơn xin phúc khảo.

Một lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết năm nay có nhiều thí sinh làm đơn phúc khảo điểm thi THPT nhưng trường hợp em Nguyễn Thị Phương Thảo là có sự chênh lệch lớn nhất. Nguyên nhân là do nữ sinh này ghi sai mã đề nên sau khi phúc khảo điểm tăng cao.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/mot-thi-sinh-o-ha-tinh-tang-den-225-diem-sau-khi-phuc-khao-ky-thi-thpt-20200915162550444.htm