Một thí sinh ở Gia Lai bỏ dở kỳ thi vì bị tai nạn giao thông

Trong ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, một thí sinh ở thành phố Pleiku, Gia Lai đã phải bỏ dở kỳ thi vì bị tai nạn giao thông.

Trước đó, khoảng 18 giờ tối ngày 9/8, thí sinh Trần Đình Nguyên (18 tuổi, trú tại tổ 15, phường Hội Phú, thành phố Pleiku) tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (Pleiku) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Nguyễn Viết Xuân theo hướng đi đường Hùng Vương (Pleiku). Đến đoạn vòng xoay công viên Nguyễn Viết Xuân thì xe va chạm với chiếc xe đạp điện đang di chuyển ngược chiều của ông Trần Văn Giang (59 tuổi, trú tại phường Hội Phú, Pleiku). Hậu quả khiến em Nguyên bị thương ở vùng bụng, dập lá lách phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Rạng sáng 10/8, Nguyên được phẫu thuật cắt bỏ lá lách, hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, sức khỏe tiến triển tốt.

Các thí sinh ở Gia Lai kết thúc buổi thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.

Các thí sinh ở Gia Lai kết thúc buổi thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.

Đối với thí sinh này, trao đổi qua điện thoại, ông Lê Duy Định, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết: “Sau này điểm thi THPT Lê Lợi sẽ làm hồ sơ về sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai, để Hội đồng xét đặc cách đỗ tốt nghiệp THPT. Điều kiện để được đặc cách là được học lực, hạnh kiểm lớp 12 trung bình trở lên, điểm các môn đã thi trên 5 điểm. Nếu không đủ điều kiện thì không đỗ tốt nghiệp".

Trước đó, chiều 9/8, 1 học sinh ở điểm thi số 17, Trường THPT Lý Thường Kiệt (Thị xã Ayun Pa) cũng bỏ lỡ kỳ thi vì bị viêm amydal cấp, trào ngược dạ dày thực quản, phải cấp cứu ở cơ sở y tế.

Cũng trong chiều 9/8, nhiều học sinh khác gặp vấn đề sức khỏe nhưng vẫn cố gắng tiếp tục kỳ thi. Cụ thể, tại huyện Chư Păh, 1 thí sinh bị sốt trước giờ thi 30 phút. Bác sĩ tại điểm thi đã khám, xét học sinh không có yếu tố dịch tễ từ vùng dịch nên vẫn được phép làm bài thi. Còn tại điểm thi số 30, Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê) có 2 học sinh mắc bệnh rối roạn tiêu hóa và hạ can xi máu đã được bác sĩ tại điểm thi cho dùng thuốc, sức khỏe đảm bảo thi tiếp./.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mot-thi-sinh-o-gia-lai-bo-do-ky-thi-vi-bi-tai-nan-giao-thong-1081424.vov