Một thầy giáo ở Lâm Đồng trả lại 40 triệu đồng cho người đánh rơi

Vừa bước lên xe, anh Tân phát hiện một ví tiền của hành khách đánh rơi. Anh Tân đã liên hệ nhà xe để trả lại cho khách.

Ngày 13/8, anh Nguyễn Danh Tân - giáo viên Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng (trú tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) thông qua nhà xe Phú Quý chạy tuyến Nam Định-Lâm Đồng đã trả lại 40 triệu đồng cho người đánh rơi.

Thầy giáo Nguyễn Danh Tân

Thầy giáo Nguyễn Danh Tân

Trước đó, khi vừa lên xe khách Phú Quý, anh Nguyễn Danh Tân phát hiện một ví tiền của hành khách đánh rơi. Anh đã liên hệ nhà xe để trả lại cho khách.

Nhận được thông báo từ nhà xe, bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) đã nhận lại số tiền.

Bà Hoa cho biết, bà cùng chồng từ Nam Định đón xe vào huyện Cát Tiên lúc 1h sáng nay. Khi lên xe, bà cầm chiếc ví trên tay nhưng đánh rơi lúc nào không hay. Trong chiếc ví có tổng cộng 42 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân của hai vợ chồng.

Bà Hoa và chồng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Tân./.

Tuấn Anh/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mot-thay-giao-o-lam-dong-tra-lai-40-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-1083083.vov