Một thành viên của nhóm lai tạo lúa ST25 làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Sóc Trăng

Một trong ba người nghiên cứu thành công giống lúa cho ra hạt gạo ngon nhất thế giới đã được UBND tỉnh Sóc Trăng bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở NN&PTNT.

Ngày 25/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Tấn Phương, Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp giữ chức Phó giám đốc Sở NN&PTTT Sóc Trăng.

Phát biểu sau khi trao quyết định, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng tin rằng ông Phương sẽ cùng tập thể Ban giám đốc Sở NN&PTNT giúp ngành nông nghiệp Sóc Trăng phát triển thêm một tầm cao mới.

Ông Lê Văn Hiểu đánh giá cao những nổ lực của ông Phương trong những năm qua và mong rằng vị phó giám đốc này tiếp tục phát huy kinh nghiệm bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Tấn Phương (trái).

Ông Trần Tấn Phương (trái).

Ông Trần Tấn Phương sinh năm 1966, quê quán thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) và trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Nông nghiệp.

Ông Phương với ông Hồ Quang Cua và bà Nguyễn Thị Thu Hương là nhóm nhà khoa học nghiên cứu lai tạo thành công giống lúa thơm cho ra hạt gạo đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới năm 2019 tại Hội nghị quốc tế lần thứ 11 về thương mại gạo tổ chức ở Manila (Philippines).

Cùng ngày, UBND tỉnh Sóc Trăng trao quyết định phân công ông Lê Minh Đương (Phó chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung) thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung thay ông Trần Bé Tư (nghỉ hưu) cho đến khi UBND huyện này có chủ tịch mới.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/mot-thanh-vien-cua-nhom-lai-tao-lua-st25-lam-pho-giam-doc-so-nong-nghiep-soc-trang-92331.html