Một thanh niên tử vong vì bị nước lũ cuốn trôi tại Gia Lai

Nước suối cao ngập tới thành cầu khiến người và xe rơi xuống suối, trong đó có một người tử vong.

Sáng 9/8, lực lượng chức năng huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thi thể anh Lê Văn Sơn, nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi khi lưu thông qua cầu Ia Blin, xã Ia H'Lốp, huyện Chư Sê đêm qua.

Cụ thể, khoảng 23 giờ đêm 8/8, anh Lê Văn Sơn (SN 1985, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) điều khiển xe máy và chở anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, xã Ia Glai, huyện Chư Sê) từ thị trấn Chư Sê về xã Ia Glai.

Cầu Ia Blin, xã Ia H'Lốp, huyện Chư Sê, nơi xảy ra vụ việc.

Khi đi đến cầu Ia Blin, xã Ia H’lốp, dù thấy nước suối cao ngập tới thành cầu, nhưng anh Sơn vẫn tiếp tục lái xe qua, khiến cả 2 người và xe rơi xuống suối.

Anh Dũng mắc vào cảnh cây, may mắn bơi được vào bờ và thoát nạn. Còn anh Sơn bị dòng nước xiết cuốn trôi. Nơi tìm thấy thi thể cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 1,5 km.

Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã giao trả thi thể nạn nhân về gia đình để tổ chức tang lễ. Hiện, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình nạn nhân./.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/mot-thanh-nien-tu-vong-vi-bi-nuoc-lu-cuon-troi-tai-gia-lai-798330.vov