Một thanh niên tử vong do mâu thuẫn khi hát karaoke

Ngày 10-1, CAH Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ việc ẩu đả khiến 1 người tử vong.

Trước đó, ngày 9-1, CAH Hiệp Hòa tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang về việc có nạn nhân là Đặng Phúc Văn (SN 1998), trú tại thôn Khuấy Lạc, xã Đổng Xã, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn chết do bị đâm thấu bụng, được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên (Hiệp Hòa).

Ngay sau đó, CAH phối hợp với các phòng nghiệp vụ - Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra, ban đầu, lực lượng chức năng xác định, rạng sáng 9 -1, tại quán Karaoke “Chiếu Linh An”, địa chỉ thôn Đường Sơn, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, do Trương Đức Linh (SN 1988), trú tại thôn Hòa Tiến, xã Hòa Sơn, Hiệp Hòa làm chủ.

Do mâu thuẫn trong khi hát giữa nhóm của Đặng Phúc Văn với nhóm của Trương Đức Linh, hai bên đã xảy ra đánh nhau dẫn đến hậu quả, anh Đặng Phúc Văn bị thương ở bụng được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện.

Vụ việc đang Phòng CSHS- Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với CAH Hiệp Hòa tiến hành điều tra, làm rõ.

Đ.T

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/mot-thanh-nien-tu-vong-do-mau-thuan-khi-hat-karaoke/796086.antd