Một thanh niên ở An Thanh bị đuối nước do chuột rút

Theo lời kể lại của em trai, khi xuống nước được tầm 3 phút, anh T. cầm tay em trai nói bị chuột rút và kêu cứu.

Lực lượng chức năng và người dân tham gia tìm kiếm anh T.

Lực lượng chức năng và người dân tham gia tìm kiếm anh T.

Công an xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết chiều 7.5, một thanh niên đã bị đuối nước tử vong tại mương nước cống Sồi thuộc địa phận thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh.

Theo thông tin ban đầu, vào 17 giờ 45 ngày 7.5, anh N.V.Q.T. sinh năm 2001 ở thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh dẫn em trai sinh năm 2014 đi tập bơi tại mương nước cống Sồi. Theo lời kể của em trai, khi xuống nước được tầm 3 phút, anh T. cầm tay em trai nói bị chuột rút và kêu cứu. Sau đó thì bị mất tích.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã An Thanh đã có mặt phối hợp người dân tìm kiếm. Sau 20 phút đã tìm thấy anh T. và đưa lên bờ để sơ cứu nhưng anh T. đã tử vong. Hiện thi thể anh T. đã được công an xã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

NGUYỄN NGÂN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/mot-thanh-nien-o-an-thanh-bi-duoi-nuoc-do-chuot-rut-233754