Một thanh niên nghi ngáo đá hại chết ba người trong gia đình

Ngày 3-5, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ một thanh niên nghi ngáo đá đã ra tay hại chết ba người thân trong gia đình. Nghi phạm là Trương Tín (SN 1990), đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh: T.C

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh: T.C

Theo đó, các nạn nhân bị sát hại gồm: Lê Thị Điểu (77 tuổi, là bà ngoại Tín), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột Tín), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tín), cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Theo cơ quan chức năng, chiều tối 2-5, đối tượng về nhà với những biểu hiện bất thường về hành vi. Sau đó, Tín đã dùng dao và sát hại ba nạn nhân trong gia đình.

Riêng hai người khác là bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (50 tuổi) và cháu của Tín phát hiện sự việc chạy trốn được nên thoát nạn.

Ngay sau khi Tín bỏ đi, người nhà và người dân chung quanh đã gọi điện báo cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40056202-mot-thanh-nien-nghi-ngao-da-hai-chet-ba-nguoi-trong-gia-dinh.html