Một thanh niên 3 lần trốn viện khi chưa hết cách ly

Dù có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nhưng chưa qua 14 ngày theo dõi, bệnh nhân này vẫn liên tục bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Tối 16-8, Sở Y tế Quảng Bình khuyến cáo người dân về trường hợp thanh niên có yếu tố dịch tễ không rõ ràng từ Thừa Thiên - Huế ra Quảng Bình chưa hết thời hạn cách ly 14 ngày và đang điều trị tại bệnh viện đã trốn ra ngoài.

Theo báo Người lao động, đó là trường hợp Trần Hải Hồ N. (SN 1997, ngụ xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

Cụ thể, ngày 7-8, bệnh nhân lên cơn động kinh đã đến Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải (Quảng Trị) lấy thuốc. Sau đó, N. bắt xe ra Quảng Bình rồi lại lên cơn động kinh nên vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới điều trị. Tại đây, bệnh nhân đã trốn viện ra thị xã Ba Đồn làm bảo vệ.

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba, nơi bệnh nhân mắc chứng động kinh trốn viện ra ngoài (Ảnh: Báo Người lao động)

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba, nơi bệnh nhân mắc chứng động kinh trốn viện ra ngoài (Ảnh: Báo Người lao động)

Ngày 12-8, N. tiếp tục lên cơn động kinh được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình điều trị, rồi chuyển vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Bệnh nhân được ngành y tế Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ít ngày sau, N. tiếp tục trốn viện ra chợ Đồng Hới rồi lên cơn động kinh, được mọi người phát hiện và đưa trở vào bệnh viện điều trị. Đến chiều 16-8, N. tiếp tục trốn viện ra ngoài.

Hiện các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm để đưa bệnh nhân này thực hiện cách ly theo quy định.

Liên quan đến sự việc, TTXVN dẫn lời ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, đến nay, địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2. Hiện toàn tỉnh có 2.995 người đang thực hiện theo dõi, cách ly tại nhà; 4 trường hợp nghi ngờ đang điều trị cách ly tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh; 104 người đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình và 34 mẫu bệnh phẩm đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ngành y tế tỉnh yêu cầu người dân nên nghiêm túc chấp hành các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19; không nên hoang mang lo lắng nhưng cũng không được chủ quan, lơ là trong phòng tránh dịch bệnh nguy hiểm này.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mot-thanh-nien-3-lan-tron-vien-khi-chua-het-cach-ly-206054.html